![]() |
Di Canio, cầu thủ có kỹ thuật cá nhân hàng đầu của West Ham. |
Ở cuối trận đấu đó, anh đã đối mặt với thủ thành Paul Gerrard và không có một hậu vệ nào theo sau. Nhưng thay vì ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho West Ham, anh lại giữ bóng lại bằng tay để cho các bác sĩ vào chăm sóc chấn thương đầu gối của Gerrard. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, còn Di Canio thì bị các cổ động viên nhà la ó. Nhưng đổi lại, anh đã được Chủ tịch FIFA Sepp Blatter khen ngợi.
![]() |
Di Canio đang kéo một cầu thủ đối phương bị ngã. |
Nhiều người cho rằng Di Canio làm vậy để lấy lại hình ảnh của mình tại nước Anh. Hồi 9/1998, anh đã đẩy ngã trọng tài Paul Alcock xuống sân, trong trận CLB cũ của anh là Sheffield Wednesday gặp Arsenal. Sau hành động đó, anh đã bị treo giò 11 trận tại giải Ngoại hạng.
Cầu thủ thiếu niên người Ghana, Sumaila Abdallah, cũng sẽ được nhận giấy khen vì có tinh thần Fair Play. Cậu bé này đã hô hấp để cứu sống một cầu thủ nhí của đội bạn nằm bất tỉnh trên sân.
Xuân Toản (theo Reuters)