Xe đầu kéo chạy điện dự kiến cắt giảm khoảng 195 tấn khí thải carbon mỗi năm. Xe sẽ vận chuyển nguyên liệu thô giữa các nhà máy của Michelin và được lắp lốp Michelin X Multi Z2 và Michelin X Multi D+, đảm bảo độ bền và hiệu quả.
Sự hợp tác này là một phần của biên bản ghi nhớ (MOU) rộng hơn giữa DHL và Michelin, nhằm phát triển các dịch vụ và sản phẩm nâng cao tính an toàn, tính bền vững và tuần hoàn trong các hoạt động tại địa phương và toàn cầu.

Đại diện DHL Supply Chain Thailand và Michelin tại sự kiện ra mắt xe đầu kéo chạy điện. Ảnh: DHL
Steve Walker, Tổng giám đốc điều hành của DHL Supply Chain Thailand Cluster nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến này. "Theo Chính sách vận tải xanh, chúng tôi luôn tìm cách điện khí hóa đội xe vận tải trong chuỗi cung ứng và tìm ra những cách bền vững hơn để vận hành. Michelin tham gia hành trình này để hỗ trợ vận tải đường bộ ít và không phát thải carbon", ông nói.
Đại diện DHL cũng cam kết hỗ trợ Michelin trong chiến lược giảm phát thải carbon và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, đổi mới là trọng tâm trong hoạt động của DHL là doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp định hình tương lai bền vững cho hậu cần.
Logistics vẫn là một thách thức đáng kể trong hành trình hướng tới tính bền vững, với vận tải đường bộ, hàng không và vận tải biển- những ngành đóng góp lớn vào lượng khí thải toàn cầu. Khi người tiêu dùng và các bên liên quan đề cao tính minh bạch và trách nhiệm các doanh nghiệp phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các giải pháp logistics ít carbon.
Các hoạt động hợp tác như quan hệ đối tác DHL-Michelin đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới vận tải xanh. Sáng kiến này thúc đẩy logistics đô thị thân thiện với môi trường và đặt ra chuẩn mực cho logistics bền vững tại Thái Lan, khuyến khích áp dụng rộng rãi hơn công nghệ EV trên toàn bộ chuỗi cung ứng.
Tuệ Anh (theo EV Magazine)