Theo chia sẻ của Tiến sĩ Lê Việt Thủy, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, ĐH Kinh tế Quốc dân trong chương trình Tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp 2020 do Hệ thống Giáo dục Hocmai tổ chức mới đây, các ngành học mới bao gồm: Kinh tế học tài chính, Kiểm toán có tích hợp các chứng chỉ nghề nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào 3 ngành mới
Năm 2020, trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng chỉ tiêu nhưng không quá nhiều để tuyển thí sinh vào 3 ngành đào tạo mới mở.
Chia sẻ sâu hơn về các ngành học mới, Tiến sĩ Lê Việt Thủy cho biết sinh viên có nhiều lợi thế về phương thức tiếp cận môn học, được học bằng tiếng anh 100%, cơ hội việc làm cao sau khi tốt nghiệp ra trường. Cụ thể như sau:
Ngành Kiểm toán có tích hợp với một chứng chỉ nghề nghiệp: Bắt đầu từ năm 2020, thí sinh sẽ được tuyển thẳng vào khoa Kiểm toán, được nhận bằng Kiểm toán sau khi ra trường (Từ khóa 61 trở về trước, ngành Kiểm toán nằm trong khoa Kế toán, sinh viên khi tốt nghiệp sẽ nhận bằng Kế toán).
Ngành Kiểm toán tích hợp với 1 chứng chỉ nghề nghiệp: Sinh viên muốn thực hành trong một hội nghề nghiệp nào đó, chỉ cần học một số môn bắt buộc để thi lấy chứng chỉ nghề nghiệp, không cần học hoàn toàn tất cả các học phần khác.
Ngành Kinh tế học tài chính: Điểm nổi bật có sự liên kết và chuyển đổi chương trình đào tạo du nhập từ chương trình đào tạo của nước Anh. Sau khi học hết 2 năm ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên có thể chuyển sang học ở bên Anh trong 2 năm tiếp theo, học phí được giảm 30%, được cấp bằng tốt nghiệp của Anh.
Tiến sĩ Lê Việt Thủy nhận định, chương trình này giúp sinh viên tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí học tập khi theo học hình thức 2 năm ở Việt Nam, 2 năm ở bên Anh. "Sau khi tốt nghiệp đại học, các em chỉ cần học thêm 1 năm để lấy bằng thạc sĩ ở Anh quốc. Ngoài ra, nếu muốn nhận bằng cử nhân của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên phải hoàn thành đủ các chứng chỉ học phần", ông nói thêm.
Ông cũng cho biết hiện trường chưa công bố chính thức đề án tuyển sinh, dự kiến so với năm 2019 vẫn giữ ổn định về điểm chuẩn, phương thức tuyển sinh.
Về phương thức tuyển sinh, trường giữ nguyên phương thức xét tuyển chính theo kết quả của kì thi THPT Quốc gia (chiếm hơn 80%); phương thức xét tuyển kết hợp dành cho các thí sinh có chứng chỉ được Mỹ và các nước trên thế giới công nhận như: SAT từ 1200 trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên sẽ được xét tuyển thẳng vào trường.

Tiến sĩ Lê Việt Thủy trong chương trình Tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp 2020 do Hệ thống Giáo dục Hocmai tổ chức.
Theo thống kê các năm, điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 20 - 22 điểm là điểm thấp nhất của các ngành. Đối với một số ngành được nhiều thí sinh quan tâm như tài chính, kiểm toán, kinh tế quốc tế, quản trị quốc dân, marketing... có điểm khá cao, dao động từ 25 - 26 trở lên.
Trường xét chung điểm chuẩn tất cả các khối không phân chỉ tiêu theo từng khối riêng; không có tiêu chí phụ xét tuyển, nếu bằng điểm nhau thì đều được tuyển vào trường tùy vào quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế được đẩy mạnh
Hiện, trường Đại học Kinh tế Quốc dân có nhiều chương trình liên kết với các đối tác quốc tế ở các nước châu Á, châu Âu, tạo điều kiện học tập ở những môi trường phát triển và cơ hội tìm việc làm tốt sau khi ra trường cho sinh viên.
Trường có lịch sử liên kết lâu năm với nước Anh trong chương trình của Viện đào tạo quốc tế (IBD), gồm có 4 ngành chính: Quản trị kinh doanh; Tài chính kế toán; Quản trị sự kiện; Kinh doanh quốc tế.
Trong đó, chương trình thứ 2 liên kết với Anh đào tạo ngành tài chính kế toán; chương trình thứ 3 liên kết với Hàn quốc của khoa Quản trị kinh doanh, học 2 năm ở Việt Nam, 2 năm ở Hàn quốc; chương trình thứ 4 liên kết vs 1 trường Đại học ở California, học 2 năm ở Việt Nam, 2 năm ở Mỹ.
Ngoài ra, trường còn có chương trình học liên thông lên Thạc sĩ liên kết với trường đại học đối tác bên Pháp, dành cho các chương trình thiên về Toán học, liên quan đến định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro.
Về mức học phí của các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, Tiến sĩ Lê Việt Thủy cho biết thông thường học phí dao động khoảng 70 - 80 triệu đồng/năm, sinh viên sẽ được học theo chương trình chuẩn quốc tế, môi trường học tập được quản lý sát xao, hỗ trợ các điều kiện về cơ sở hạ tầng tốt nhất để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên.
Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao
Theo thống kê điều tra việc làm trong 3 năm gần đây theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo, sự chênh lệch về việc làm giữa các ngành học khi ra trường không nhiều. Có những ngành điểm đầu vào không quá cao nhưng tỉ lệ xin việc cao đến 98-99% như: Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị nhân lực, Du lịch khách sạn...
Tiến sĩ Lê Việt Thủy nhận định đạt được tỉ lệ việc làm cao của sinh viên sau khi ra trường, ĐH Kinh tế Quốc dân luôn đảm bảo 4 yếu tố sau:
- Đào tạo đa dạng các ngành nghề, đáp ứng được nguồn nhân lực về các ngành nghề.
- Truyền thống đào tạo lâu đời về các ngành nghề kinh tế, quản trị, đội ngũ giảng viên giỏi, rèn luyện kiến thức và kỹ năng cho sinh viên.
- Môi trường học tập năng động, rèn luyện các kỹ năng tổng hợp: 70% thiên về học thuật, 30% thiên nhiều về hướng ứng dụng.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang bị giảng đường đẹp gồm 250 phòng học đầy đủ điều hòa, máy chiếu; thư viện 4 tầng rộng rãi, tiện ích; tầng 1 có dịch vụ photo, ăn trưa, văn phòng phẩm; ký túc xá đáp ứng được 2500 sinh viên.
Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ của trường như bóng đá, marketing, đầu tư chứng khoán, du lịch trẻ, hoạt động của Đoàn thanh niên, khiêu vũ thể thao, tennis, bơi, cờ vua... cũng phát triển mạnh mẽ.
Trường đang cố gắng cải thiện 2 vấn đề: Khuôn viên gửi xe rộng hơn, khu ký túc xá nâng cấp tốt hơn để đáp ứng đủ nhu cầu về dịch vụ tiện ích cho sinh viên.
Xem chi tiết video Tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp tại đây
(Nguồn: Hocmai)