Thành lập năm 1956, Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của cả nước, được mệnh danh là "cánh chim đầu đàn" trong khối các trường đại học về khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Ý thức rõ vai trò, vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà, trong những năm gần đây, trường chú trọng mục tiêu trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Trường tập trung xây dựng một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế luôn được đặt lên hàng đầu.
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Đào tạo quốc tế. |
Từ tháng 8/2002, trường đã bắt đầu triển khai các chương trình hợp tác đào tạo bậc đại học và sau đại học với đối tác là các trường đại học uy tín thuộc các quốc gia phát triển như Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Australia… Các chương trình liên kết này được giao Viện Đào tạo quốc tế (SIE) tổ chức và quản lý.
Sinh viên hân hoan trong ngày lễ tốt nghiệp. |
Sau hơn 10 năm, bằng việc triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, Viện Đào tạo quốc tế đã mang lại cho trường những giá trị to lớn về nhiều mặt. Viện tạo điều kiện giao lưu, trao đổi tri thức, thành tựu khoa học công nghệ của các quốc gia phát triển, các trường đại học có truyền thống lâu đời cũng như giao lưu, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường hợp tác đào tạo. Viện cũng góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy; từng bước hiện đại hoá chương trình và phương pháp giảng dạy; tăng cường và nâng cao cơ sở vật chất với sự giúp đỡ, đầu tư từ phía trường đối tác.
Ngoài ra, viện còn công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội với các trường đối tác và đào tạo được nguồn nhân lực khoa học công nghệ có trình độ đáp ứng nhu cầu lao động trong nước và quốc tế: nắm vững chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ, phong phú kỹ năng. Viện đã có 4.000 sinh viên và học viên theo học các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, trong đó 1.500 cử nhân, kỹ sư và 300 thạc sĩ đã tốt nghiệp và đang công tác tại các cơ quan Chính phủ, các tổ chức, tập đoàn trong và ngoài nước, trên 320 sinh viên, học viên đã chuyển tiếp sang học tập tại các trường đối tác… Những con số đó phần nào nói lên kết quả mà viện đạt được trong hơn 13 năm qua, đồng thời, thể hiện bước đi đúng đắn của trường trong lộ trình hội nhập và nâng cao uy tín của mình trong lĩnh vực giáo dục trong nước, cũng như trên trường quốc tế.
Viện đào tạo sinh viên theo các chương trình hợp tác quốc tế. |
Trong năm học 2015-2016, Viện đào tạo quốc tế đang triển khai 7 chương trình hợp tác đào tạo bậc đại học và 2 chương trình hợp tác đào tạo bậc cao học với các ngành: kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, quản trị kinh doanh…
(Nguồn: Đại học Bách Khoa Hà Nội)