"Người cha đã trở lại. Giờ thì tôi đã có thể bật mí. Sau khi nhận lời mời từ Ibis và thảo luận với gia đình, tôi đã trở lại với bóng đá sau 12 năm. Từ hôm nay tôi sẽ khoác áo Ibis", Denilson viết trên Twitter ngày 23/3. Anh sẽ mặc áo số 19 tại CLB mới.

Denilson được Ibis công bố ngày 23/3. Ảnh: Twitter / Íbis Sport Club
Ibis là CLB thuộc LĐBĐ bang Pernambuco, Brazil. Mùa trước, Ibis giành ngôi á quân giải hạng Nhì, qua đó giành vé dự giải vô địch Pernambuco. "Với Ibis, không gì là không thể. Năm ngoái, chúng tôi đã thăng hạng. Năm nay, điều không tưởng đã lại xảy ra", CLB này thông báo về bản hợp đồng với Denilson.
Từ tháng 7/1980 đến tháng 6/1984, Ibis nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ... chuỗi kết quả kém cỏi. Họ trải qua chuỗi chín trận thua và sau đó là mạch 23 trận không thắng, lập kỷ lục ba năm và 11 tháng không thắng - thành tích buồn được đưa vào Kỷ lục Guinness.
Denilson trưởng thành từ lò Sao Paulo, cập bến Real Betis với giá 32 triệu USD năm 1998 và trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Nhưng bản hợp đồng kỷ lục ấy cũng là khởi điểm cho một quá trình sa sút không phanh, dần chôn vùi sự nghiệp đỉnh cao của Denilson. Anh sau đó khoác áo nhiều CLB ở nhiều nơi trên thế giới, như Flamengo (Brazil), Bordeaux (Pháp), Al Nassr (Saudi Arabia), FC Dallas (Mỹ), Palmeiras và Itumbiara (Brazil).
Tài nghệ của Denilson thời đỉnh cao.
Denilson từng gây sốt ở Việt Nam, khi gia nhập CLB Hải Phòng theo hợp đồng ngắn hạn ba tháng, đến hết V-League 2009. Anh ra mắt ngày 21/6 và sút phạt thành bàn ngay phút 2, mở ra chiến thắng 3-1 trước HAGL. Ít ngày sau, ông chủ động đề nghị thôi hợp đồng sớm vì chấn thương, và được Hải Phòng chấp thuận. CLB đất Cảng khi đó mất 10.000 USD cho nửa tháng lương, cộng thêm 15.000 USD cho 50 phút thi đấu thực tế và bàn thắng của Denilson.
Bản hợp đồng thời vụ tại Hải Phòng hứa hẹn mang lại cho Denilson 40.000 USD mỗi tháng. Nhưng vì không kịp bình phục để thi đấu ngay từ đầu giai đoạn hai của mùa giải, Denilson bị Hải Phòng giảm lương xuống còn một nửa kèm theo điều khoản nhận thêm thù lao tính theo mỗi phút thi đấu thực tế.
Tới tháng 1/2010, Denilson gia nhập Kavala - CLB hạng hai của Hy Lạp - theo hợp đồng hai năm. Nhưng anh không đá trận nào, và tuyên bố giải nghệ vào tháng Tư. Denilson sau đó làm bình luận viên và chuyển sang chơi poker chuyên nghiệp.
Trong màu áo tuyển Brazil, Denilson ghi tám bàn qua 61 trận, là thành viên của đội hình giành ngôi Á quân World Cup 1998 và vô địch năm 2002.
Hồng Duy