Pyotr Iiych Tchaikovsky (1840 – 1893) được xem như là nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng nhất. Nhạc của ông luôn luôn có sự hấp dẫn đặc biệt, có tình cảm, màu sắc trong sáng của những hòa âm cho dàn nhạc và phản ánh những thay đổi trong chính bản thân ông lúc buồn, lúc vui, lạc quan cao độ.

Tchaikovsky bắt đầu soạn nhạc giao hưởng (symphony) sau khi bản overture đầu tiên của ông được khen ngợi vào tháng 3/1866. Bản Symphony đầu tiên, Winter Daydream, được nhạc trưởng Rubinstein chỉ huy trình diễn vào năm 1868. Năm 1869, ông soạn nhạc cho vở kịch Romeo and Juliet và tác phẩm này được coi là một trong những tác phẩm nổi danh nhất của Tchaikovsky.
Năm 1877, ông cho ra mắt tác phẩm Swan Lake (Lebedino Ozero) viết cho Imperial Ballet của Mátxcơva. Mặc dù buổi ra mắt không thành công do biên đạo múa chưa đạt đến tầm vóc, nhưng tác phẩm này sau đó được xem là một trong ba tác phẩm tuyệt vời nhất cho vũ kịch ballet. Hai tác phẩm kia là The Sleeping Beauty (Spyaschaya kravavitsa) và The Nutcracker (Shchelkunchik).

Hai đêm nhạc Tchaikovsky tại Hà Nội sẽ trình diễn 3 tác phẩm của Tchaikovsky gồm Marche Slave, Concerto số 1 cho Piano và dàn nhạc cung Si giáng thứ op.23, Bản giao hưởng số 5 cung Mi thứ opus 64.
Marche Slave cung Si thứ, op.31 là tác phẩm Tchaikovsky viết cho dàn nhạc năm 1876, trong suốt cuộc chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia. Tác phẩm bắt đầu với nét nhạc sầu buồn với những nốt trầm tạo nên sự huyền bí, sau đó chuyển nhanh sang hồi kèn trumpet cùng với giai điệu của Quốc ca Nga trong hành khúc ấn tượng hoàn toàn mang màu sắc, giai điệu Slavia.
Tchaikovsky viết ba bản Piano Concerto (bản số 3 chỉ có chương 1, 2 còn chương sau là do Taneyev sáng tác) trong đó bản số 1 được đánh giá là thành công nhất và luôn được các nghệ sĩ Piano hàng đầu đưa vào chương trình biểu diễn của mình. Âm nhạc của tác phẩm là một bức tranh rực rỡ nhiều màu sắc, khi ngập tràn những cảm xúc vui tươi, hứng khởi lúc lại là sự trang nghiêm, lộng lẫy, khi là niềm tự hào vô bờ bến trước sức mạnh nội tâm của con người. Tchaikovsky đã đưa vào tác phẩm những giai điệu dân ca Nga và Ukraine.

Mặc dù bản giao hưởng số 5 không phải là tác phẩm nổi tiếng nhất của Tchaikovsky như vở Ballet Hồ Thiên Nga, giao hưởng số 6 Pathétique, The Nutcracked, Overture 1812... Nhưng đây lại là bản giao hưởng nổi tiếng nhất trong Thế chiến II với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Tác phẩm này cũng sẽ được biểu diễn trong hai đêm 4/4 và 5/4.
Hai đêm nhạc do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thể hiện với phần chỉ huy của Shinozaki Yasuo, một trong những chỉ huy hàng đầu của Nhật Bản hiện nay. Một khách mời khác trong chương trình là nghệ sĩ Piano Trần Thị Tâm Ngọc. Chị là giảng viên khoa Piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia và từng giành giải cao nhất cuộc thi âm nhạc Chopin quốc tế Đông Nam Á diễn ra tại Malaysia năm 2004. Tâm Ngọc cũng từng giành giải nhất cuộc thi cho Piano solo và âm nhạc thính phòng của Nhạc viện Boston (Mỹ) vào các năm 2007, 2008 và 2009.
Nguyên Minh