![]() |
(Ảnh: CNet) |
"Chúng tôi chào đón Dell và khách hàng của Dell tới thế giới AMD 64", Marty Seyer, Phó giám đốc thương mại của AMD, phát biểu.
Dù thỏa thuận mới chỉ giới hạn trong lĩnh vực máy chủ tại và không rõ chính xác khi nào những server đó sẽ có mặt trên thị trường, đây thực sự là một chiến thắng lớn của hãng sản xuất thiết bị xử lý hiện đứng thứ hai thế giới.
Từ khi AMD giới thiệu Opteron năm 2003, dòng chip này đã thể hiện khả năng vượt trội so với Intel Xeon. Trong năm 2005, một số nhà cung cấp máy tính như Hewlett-Packard, Sun Microsystems và IBM đã xuất xưởng những hệ thống sử dụng Opteron lõi kép.
Giám đốc điều hành Kevin Rollins của Dell cho biết bước đầu họ chỉ sử dụng AMD Opteron trong máy chủ 4 vi xử lý. Rollins khẳng định quyết định này không liên quan đến vụ kiện chống độc quyền giữa AMD và Intel năm ngoái, và ông không tin Intel sẽ "trừng phạt" họ vì hợp tác với AMD.
Tuy server bốn lõi hiện chỉ chiếm 10% trên toàn bộ thị trường máy chủ mà AMD và Intel đang tham gia, nó lại mang về tới 30% tổng doanh thu và được đánh giá là những hệ thống sinh lợi cao.
Đầu tuần này, nhà sáng lập Michael Dell thừa nhận những gì họ đã làm trong năm qua "là đáng thất vọng". Nhằm tránh đi chệch hướng, Dell dự định sẽ cắt giảm chi phí 3 tỷ USD và dành 100 triệu USD để cải tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Giá cổ phiếu của AMD hôm qua tăng 12,6% từ 31,55 USD lên 35,5 USD còn Dell tăng 4% lên 24,9 USD. Trong khi đó, cổ phiếu của Intel giảm 4,8% xuống còn 17,74 USD.
P.T. (theo CNet)