Sáng 28/5, Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã làm việc với các sở, ngành về dự án thí điểm chỉnh trang trật tự văn minh đô thị trên tuyến Nguyễn Trãi - Quang Trung, thuộc quận Thanh Xuân và Hà Đông.
Theo Đại học Giao thông Vận tải - đơn vị tư vấn, tuyến đường cần chỉnh trang dài 8,3 km có các điểm dừng đỗ xe buýt, đèn tín hiệu khá hợp lý. Tuy nhiên, có nhiều điểm chuyển làn nên phương tiện lưu thông hỗn hợp, nhiều vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra. Đây được coi là trục giao thông phức tạp nhất Hà Nội, với luồng phương tiện từ Hà Nội về Hà Đông tại giờ cao điểm có thể lên tới 15.000 xe một giờ.
![tau-5693-1401284427.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/05/28/tau-5693-1401284427.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QFGB7T7l71MRdJUBwdxK7g)
Tuyến Nguyễn Trãi - Quang Trung đang có dự án đường sắt trên cao. Ảnh: Bá Đô
Đơn vị tư vấn đề xuất giải pháp phân làn xe máy và ôtô; hỗ trợ cho người đi bộ và xe thô sơ. Sắp tới, có cả tuyến đường sắt trên cao đi qua đây nên phải có giải pháp cho xe buýt và tàu điện trên cao. Đơn vị cũng đề xuất khảo sát chi tiết các đoạn đường có chiều rộng trên 8 m, mở một số dải phân cách giữa để người dân có thể chuyển làn thuận tiện.
Tại cuộc họp, Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã giao quận Hà Đông chịu trách nhiệm chỉnh trang hai bên đường phố và hạ ngầm, sắp xếp đường dây. Sở Giao thông Vận tải được giao tiếp tục nghiên cứu việc tổ chức phân luồng giao thông đưa xe buýt vào khu vực giữa đường từ Ba La đến Hà Đông, xe máy ra hai bên đường. Các đơn vị phải hoàn thành đề án ngay trong tháng 5 để có thể triển khai vào tháng 6.
Hiện tuyến Nguyễn Trãi đoạn Ngã Tư Sở đến đường Quang Trung (Hà Đông) đã có đường dành riêng cho xe buýt.
Đoàn Loan