Ông Điển nêu quan điểm trên tại cuộc họp với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác xử lý tình huống khi có học sinh mắc Covid-19 trong trường học, chiều 8/2. Theo đó, trẻ mắc Covid-19 sẽ được tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà (tầng 1); nhập viện điều trị (tầng 2).
Đồng tình đề xuất trên, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Nguyễn Trung Cấp cho rằng Bộ Y tế cần tập huấn phác đồ điều trị này cho các y, bác sĩ trong bệnh viện nhi, khoa nhi cũng như cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ cử bác sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm tham gia những lớp tập huấn đầu tiên.
"Việc không có các kịch bản phòng, chống chi tiết sẽ gây lúng túng cho trường học cũng như lo lắng từ phụ huynh, xã hội", Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nói.
![Học sinh Hà Nội trở lại trường, ngày 8/2. Ảnh: Wellspring](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/02/08/2-Ca-n-bo-nha-n-vie-n-tru-o-ng-3283-9379-1644325356.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=00Bt3io18zAvpNdbztjqpw)
Học sinh Hà Nội trở lại trường, ngày 8/2. Ảnh: Wellspring
Phó cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết, số ca Covid-19 dự báo tăng sau Tết do việc đi lại, giao lưu nhiều. Nhóm lo ngại nhất là trẻ sơ sinh và trẻ chưa tiêm vaccine, cần có biện pháp bảo vệ tốt để giảm thiểu tỷ lệ tử vong.
Bộ Y tế đang cập nhật phác đồ điều trị cho học sinh mắc Covid-19 cho cơ sở y tế các tuyến từ Trung ương đến địa phương, tinh thần là không để xảy ra tình huống có quá nhiều em nhiễm bệnh, gây quá tải. Bộ Y tế cùng Giáo dục và Đào tạo đang hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường; xây dựng cơ chế phản ứng khi có ca nhiễm trong trường học.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cuộc chiến chống Covid-19 đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân lên hàng đầu, đặc biệt là trẻ em do chưa phát triển toàn diện về thể chất, chưa được tiêm vaccine. Nhóm này cũng chưa biết diễn đạt về triệu chứng bệnh nên kỹ năng chăm sóc khó hơn.
Việt Nam đã triển khai chiến dịch phủ vaccine, trong đó có trẻ em, để sớm mở cửa trường học. Các địa phương cần tập huấn kịch bản phản ứng khi có ca nhiễm trong trường, để vừa chống dịch hiệu quả, vừa không ảnh hưởng đến việc học.
Hôm nay, trong chỉ thị đôn đốc nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại yêu cầu cho học sinh đi học trở lại trước 14/2.
Tại Việt Nam, hầu hết học sinh từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Bộ Y tế đang khẩn trương mua, tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế cho biết không bắt buộc mọi trẻ trong độ tuổi này phải tiêm song khuyến cáo nên tiêm. Đây cũng là một trong những cơ sở để các địa phương mạnh dạn mở cửa toàn bộ trường học.