Klez.E được lập trình để xoá và ghi đè những dữ liệu rác rưởi lên các file Word, Excel, video, hình ảnh và những file Internet khác được lưu trong máy.
Mikko Hypponen, Giám đốc bộ phận nghiên cứu virus tại F-Secure, trụ sở ở Helsinki (Phần Lan), cho biết Klez nằm trong số 10 loại virus phổ biến nhất thế giới hiện nay. Nó xuất hiện dưới nhiều bức thư có tiêu đề khác nhau, đôi khi núp dưới chiêu bài cảnh báo về một loại virus mới xuất hiện. Klez cũng tìm cách phá hủy các phần mềm chống virus.
Con bọ có thể tự nhân bản và gửi tới những người nhận có trong sổ địa chỉ Outlook của Microsoft.
Các file e-mail đính kèm chứa virus này có đuôi .bat, .exe, .pif và .scr. Klez nguy hiểm ở chỗ nó thâm nhập vào máy tính khi người nhận chỉ cần đọc hoặc xem e-mail mà chưa cần mở file đính kèm ra.
F-Secure cho biết, Klez có nguồn gốc từ Đông Nam Á với dòng chữ “made in Asia”, kèm theo nội dung như sau: “Tôi muốn có một công việc tốt, tôi phải giúp đỡ bố mẹ. Tôi muốn một mức lương 5.500 USD/tháng”.
Nhà cung cấp dịch vụ e-mail Central Command thống kê, virus này đã lây lan hơn 97 nước. Tuy nhiên, theo ông Hypponen, hầu hết các chương trình diệt virus đều có thể phát hiện và ngăn chặn được Klez.
Bản gốc của Klez lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 11/2001, nhưng các phiên bản kế tiếp lại không có độ phá hủy và lây lan nhanh như Klez.E.
Ông Nguyễn Tử Quảng, chuyên gia diệt virus của Việt Nam, cho VnExpress biết, Klez đã xuất hiện ở Việt Nam. Nó chủ yếu lây nhiễm vào những máy tính có liên lạc bằng e-mail ra nước ngoài. Hiện ông Quảng và Công ty BKAV đang nghiên cứu mức độ nguy hiểm của virus này. Đồng thời cũng khuyến cáo người dùng không nên mở bất kỳ file đính kèm lạ nào.
Thanh Tú