5 cơ quan báo chí là Đài Truyền hình Việt Nam (thuộc Chính phủ), tạp chí Thương Mại (Bộ Thương mại), báo Lao Động - Xã Hội (Bộ LĐTB&XH), báo Tuổi Trẻ Thủ Đô (Thành đoàn Hà Nội) và tạp chí Nghiên Cứu Châu Âu (Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia).
Trong quá trình điều tra vụ án Mai Văn Huy và đồng bọn phạm tội buôn lậu, tham ô tài sản, cố ý làm trái... xảy ra tại Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, đã phát hiện, thu giữ một số tài liệu phản ánh việc một số nhà báo có dấu hiệu liên quan đến vụ án. Sau khi xác minh, tiến hành gọi thẩm vấn, ngày 27/7, Tổng cục An ninh Bộ Công an đã có thông báo chính thức kết luận một số nhà báo là phóng viên, cộng tác viên của 5 cơ quan báo chí trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng tới người khác để trục lợi, hoặc đã nhận tiền của Mai Văn Huy.
Trong số những người được nêu tên trong bản kết luận của Cơ quan An ninh điều tra, có ông Dương Thanh Long (tạp chí Nghiên Cứu châu Âu, đã khởi tố bị can), bà Lê Phương Dung (tạp chí Thương Mại), các ông Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Quân Bảo, Trần Hoan (Đài Truyền hình Việt Nam), bà Khúc Nga (Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô) và một số nhà báo khác.
Phạm Huyền
Theo dòng sự kiện:
Kết luận điều tra vụ án Mai Văn Huy (1/8)
Vợ chồng Nam - Nở tiếp tay tẩu tán tài sản vụ Mai Văn Huy? (12/7)
Có sự tiếp tay tẩu tán tài sản trong vụ án Mai Văn Huy? (11/7)
Đề nghị khởi tố một số nhà báo trong vụ Mai Văn Huy (28/6)
Những thế lực bao che “đại gia” Mai Văn Huy (15/6)