Sáng 27/6, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết thi hành pháp luật về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các cơ quan lập hồ sơ xây dựng Luật Tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Ông cho biết năm 2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết 130 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tại một số phái bộ còn bất cập. Công tác điều phối, tuyển chọn, đào tạo các sĩ quan làm nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn. Một số chế độ chưa mang tính ưu tiên, chưa bao quát.
Vì vậy, đại tá Thắng cho rằng xây dựng luật trong lĩnh vực này nhằm hoàn thiện pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, cho rằng thực trạng bất cập nêu trên là "yếu tố khách quan" vì Việt Nam mới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Hệ thống pháp luật cũng chưa theo kịp sự phát triển và hoạt động thực tế của lực lượng tại các phái bộ.
Để khắc phục, thượng tướng nhất trí cần xây dựng luật để điều chỉnh hoạt động gìn giữ hòa bình phù hợp cơ chế và yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Ông giao Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp cơ quan, đơn vị chủ trì, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc xây dựng luật.
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An đề nghị đưa dự án luật vào chương trình xây dựng pháp luật tháng 4 năm sau để Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 7.
Đến đầu năm 2023, Việt Nam đã cử 533 lượt cán bộ, sĩ quan quân đội và 4 sĩ quan cảnh sát thuộc Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và các Phái bộ.
Trong đó, 4 lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan với 252 cán bộ, nhân viên y tế; Đội công binh số 1 với 184 cán bộ, nhân viên đến Abyei và 100 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân đến nhiều địa bàn. Tỷ lệ nữ tham gia đạt 16,6%, cao hơn so với các quốc gia khác.