VKS đã đề nghị phạt bị cáo Hương tử hình về tội tham ô, 20 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp là tử hình. Cùng tội danh này, hai bị cáo La Thành Tín (giám đốc xí nghiệp phân bón và kinh doanh lương thực nội địa) và Đỗ Xuân Nghiệp (giám đốc xí nghiệp Đông Thạnh) bị đề nghị mức án 20 năm tù.
5 bị cáo nguyên là cán bộ dưới quyền của bà Hương hoặc đối tác làm ăn tiếp tay cho sai phạm tại công ty bị buộc tội cố ý làm trái với mức phạt đề nghị 5-8 năm tù. Cụ thể: Nguyễn Kiến Tâm (trưởng phòng kế toán tài chính) 6-8 năm tù, Kiều Tuấn Hải (giám đốc chi nhánh công ty vận tải vật tư và xây dựng công trình giao thông) 5-6 năm; Bạch Mễ (trợ lý của Hương), Phạm Quốc Bá (doanh nghiệp Nga Thái Hoà) và Nguyễn Thị Hồng (phó phòng kế toán tài chính) 5-7 năm.
6 bị cáo còn lại, những người bị lợi dụng hay thực hiện hành vi phạm pháp theo chỉ đạo của Hương, bị đề nghị 1-3 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái. Trong đó, Trần Văn Be (phó phòng tổ chức hành chính), Võ Thị Thu Sương (kế toán doanh nghiệp Nga Thái Hoà), Ngô Trường Bình (trợ lý của Hương), Đỗ Thị Nga (giám đốc doanh nghiệp Nga Thái Hoà): 2-3 năm; Võ Thành Cai (nguyên trưởng phòng tổ chức hành chính) và Đỗ Trí Nghĩa (thủ quỹ xí nghiệp Mỹ Luông): 1-2 năm.
Hôm nay, toà tiếp tục vào phần tranh luận.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)