Kết luận điều tra còn khẳng định Công ty Kiết Tường, trụ sở tại xã Long Bình Tây, Biên Hoà, Đồng Nai do Trần Văn Quốc làm giám đốc, là một trong những đối tác làm ăn của đường dây này chứ không phải là nạn nhân bị lừa đảo xác minh ban đầu. Do đó, Cơ quan Điều tra yêu cầu Kiết Tường trả lại toàn bộ số tiền đã thu của người lao động, và kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép hoạt động của đơn vị trên.
Vụ án lừa đảo lao động xảy ra vào tháng 3/2001, khi Hải, Nhuỵ và Lý Đại Tỷ (một tay giang hồ có tiếng ở miền Nam, đang bỏ trốn) thông đồng với Trần Văn Quốc tổ chức đưa người đi lao động sang hai nước Nhật và Hàn Quốc. Trong vòng 2 tháng, đường dây này lừa được 33 người ở các tỉnh Đồng Nai, TP HCM, Hải Phòng, Hà Nội..., thu của họ gần 74.000 USD cùng 30 triệu đồng.
(Theo Tuổi Trẻ)