Tối 17/12/2000, Nguyễn Thị Vân Anh (sinh 1974, ở Kim Liên, Đống Đa) đưa con của Ánh Tuyết (cháu Nguyễn Huy Hoàng, 6 tuổi) tới dụ cháu Dương Hoàng Tú (3 tuổi, con vợ chồng anh Dương Công Hoàn, ở đường Lương Thế Vinh) đi xa nhà. Sau đó, Vân Anh bắt cháu Tú về nhà mẹ chồng Tuyết ở thị trấn Văn Điển, và gọi điện cho vợ chồng anh Hoàn đòi tiền chuộc 10.000 USD...
Trong vụ này, Lê Mạnh Cường (1974, ở Phương Mai, Đống Đa) và Vũ Thành Trung (1979, ở Phương Mai) là đồng phạm bàn bạc, chở Tuyết, Vân Anh đi theo dõi, gây án. Tuy nhiên, khi biết tin Vân Anh và Cường bị bắt, Tuyết và Trung đã bỏ trốn. Đầu năm 2002, cả hai bị bắt.
(Theo Tuổi Trẻ)