Các đồng phạm của ông Bình được xác định trong vụ án này là Nguyễn Phương Hoa (kế toán trưởng Trung tâm xuất khẩu); Phan Xuân Luận (Trưởng phòng kinh doanh Công ty thông tin dịch vụ thương mại - quảng cáo Seaprodex); Đặng Thị Trần Châu (cán bộ kinh doanh Trung tâm xuất khẩu)...
Theo kết quả xác minh, từ tháng 7 đến 12/2002, ông Bình đã lập nhiều hồ sơ khống xuất khẩu hàng may mặc sang Đông Âu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Các bị can Hoa, Luận, Châu được ông Bình giao nhiệm vụ đi móc nối với một số người để chiếm đoạt tiền hoàn thuế hơn 3 tỷ đồng.
Trong vụ này, ông Nguyễn Đình Phương, Tổng giám đốc Seaprodex đã ký 3 hóa đơn để thông qua, tạo điều kiện cho ông Bình và đồng phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Tuy nhiên cơ quan điều tra chỉ đề nghị xem xét xử lý hành chính đối với ông Phương.
(Theo Thanh Niên)