Hành vi sai phạm của ông Nghiệp bị phát hiện trong quá trình điều tra hai vụ tham nhũng lớn ở Cà Mau: Vụ án ở Công ty Dược và kinh doanh xuất nhập khẩu do Nguyễn Hùng Tấn làm giám đốc và vụ án ở Công ty Dịch vụ thương mại Cà Mau do Nguyễn Thị Bé Tư làm giám đốc (cả Tấn và Bé Tư đã bị tuyên phạt tù chung thân).
Cụ thể, ông Nghiệp đã có 8 sai phạm, trong đó có việc mua căn nhà số 28 Phan Bội Châu (thành phố Cà Mau) mà nguồn gốc tiền do Công ty Dịch vụ thương mại Cà Mau chi. Theo cơ quan điều tra, nguyên chủ tịch tỉnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn với Bé Tư để trục lợi số tiền trên. Ông ta còn thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Hùng Tấn nâng khống số tiền mua máy sấy tầng sôi từ 10 triệu lên 1,6 tỷ đồng, nhằm hợp thức hóa số tiền Tấn tham ô trước đó. Ông Nghiệp liên quan trách nhiệm khi ký văn bản xin Chính phủ cho miễn thuế phụ thu lô sắt và phân đạm nhập khẩu với lý do phục vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 5, nhưng thực chất để bán lấy lãi chia nhau...
Quá trình điều tra các sai phạm của ông Nghiệp chính thức bắt đầu từ 13/8 và tới nay mới kết thúc. Trong thời gian này, ông Nghiệp đã lên tiếng rằng còn một số quan chức cao cấp khác của tỉnh Cà Mau liên quan trách nhiệm trong 2 vụ án tham nhũng trên.
(Theo Tuổi Trẻ)