Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND TP HCM truy tố các bị can: Nguyễn Văn Tính (nguyên bí thư Quận ủy Gò Vấp), Trần Kim Long (nguyên chủ tịch UBND quận Gò Vấp), Dương Công Hiệp (nguyên phó Phòng quản lý đô thị quận Gò Vấp), Lê Minh Châu (nguyên giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn), Hồ Tùng Lâm (nguyên giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn), Phạm Thị Tuyết Lan (trùm “đầu nậu” đất) về các tội danh “tham ô”, “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vào năm 2001, “đầu nậu” đất Phạm Thị Tuyết Lan đã chuyển nhượng trái phép 12.708m2 đất tại phường 12, quận Gò Vấp. Đây là khu đất nông nghiệp, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang tranh chấp nhưng ban giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng. Bà Lan đã thu lời ít nhất 20 tỉ đồng trong phi vụ chuyển nhượng trái phép này.
Mặc dù biết rõ vụ việc sai phạm nhưng ông Trần Kim Long (nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp) vẫn đứng ra ký duyệt sang nhượng đất trái phép. Ông Dương Công Hiệp đứng ra môi giới, tư vấn cho Trần Kim Long và chạy lo các thủ tục sang nhượng cho Công ty Gò Môn.
Ông Nguyễn Văn Tính, khi còn là Bí thư Quận ủy Gò Vấp và Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty địa ốc Sài Gòn, biết rõ kết luận sai trong vụ chuyển nhượng hơn 121.000m2 đất trái phép, nhưng vẫn sử dụng bản báo cáo kết luận sai phạm để trục lợi hàng trăm triệu đồng.
(Theo Tuổi Trẻ)