Theo điều tra của cơ quan công an, Đào Tiến Bắc (sinh năm 1980) ở thôn Nghĩa Trang, đã tích trữ thuốc nổ đem bán cho Nguyễn Văn Thuận ở thôn Đại Bái, xã Đại Bái, Bắc Ninh. Sau khi bắt Thuận, ngày 13/5 công an tỉnh đã có lệnh tạm giam đối với Bắc.
Nguyễn Thị Cầm (vợ Thuận) đi áp tải thuốc nổ, cùng lái xe Nguyễn Văn Tiếp do đã chết nên không bị truy tố. Cơ quan công an cũng không truy tố chủ xe vì không có chứng cứ phạm tội.
Theo Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh, hồ sơ vụ án đang được xem xét. Sau 60 ngày Viện sẽ có kết luận cuối cùng. Viện kiểm sát khẳng định, ngoài việc các đối tượng này đã hoạt động, lén lút sản xuất, mua bán vật liệu nổ, chính quyền địa phương cũng đã tỏ ra yếu kém vì không kiểm soát được tình hình.
Theo kết luận điều tra của công an tỉnh, vụ nổ xe ở Đại Bái đã làm 46 người chết, 47 người bị thương, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
C.M.T.