Theo lời khai của bị can Trương Tấn Hải, thông qua anh ta, Quốc Vượng ra "điều kiện" với trùm cá độ Lý Quốc Kỳ (đang bỏ trốn, bị đình chỉ điều tra) là có 8 cầu thủ đồng ý đá thắng Myanma cách biệt một bàn. Mỗi người phải được nhận 20-30 triệu đồng.
Vượng còn nhờ Hải đánh cá độ riêng với số tiền 250 triệu đồng. Khoản này, Lý Quốc Kỳ phải chi trả cho Vượng. Tỷ lệ tiền đánh cá cược là 1-1, nếu thắng Vượng được 250 triệu đồng trên. Trong trường hợp thua, Vượng phải trả Hải số tiền đó để đưa lại cho Lý Quốc Kỳ.
Sau khi kết thúc trận đấu với tỷ số đúng như trên, Trương Tấn Hải đã nhận đủ 490 triệu đồng của Lý Quốc Kỳ. 240 triệu đồng Hải đưa cho Vượng theo yêu cầu. 250 triệu đồng còn lại, Hải đưa cho bạn gái của Vượng, theo đề nghị của Vượng.
Theo kết luận điều tra bổ sung do Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Trần Trọng Lượng ký ngày 27/11, Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Văn Trương... đều thấy Quốc Vượng nêu vấn đề mỗi người cá cược 20-30 triệu đồng trong vụ cá độ tỷ số trên. Nhưng chưa bị can nào nói nhờ Quốc Vượng đánh cược hộ, chưa ai đánh riêng nơi khác.
"Hành vi khách quan trong tội đánh bạc với Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Văn Trương... là không có", kết luận điều tra bổ sung nêu rõ. Do vậy, những người này không phạm tội đánh bạc mà chỉ phạm tội tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức
Vì lẽ đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an "rút" bớt tội danh đánh bạc với các bị can Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh... vì "hành vi không cấu thành tội phạm".
Cơ quan điều tra xác định, Văn Quyến, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh... tham gia bàn bạc với Quốc Vượng, đồng ý thực hiện việc đá thắng Myanma cách biệt một bàn để lấy tiền. Quốc Vượng đã dùng tỷ số đó để cá cược. Do vậy, những người này đồng phạm với Quốc Vượng về tội tổ chức đánh bạc, điều 249 Bộ luật hình sự.
Anh Thư