7 đồng phạm của Sơn là Nguyễn Thanh Hiệp, Võ Thanh Nhựt, Đào Thụy Thùy Oanh, Phạm Thị Kim Loan, Trịnh Thị Liên, Trịnh Thị Bính và Tạ Minh Cường bị đề nghị truy tố về 4 tội chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, và không tố giác tội phạm.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND TP HCM để sớm đưa các bị can ra xét xử.
Theo kết luận điều tra, đêm 16/10/2000, Sơn xô xát với 2 gái nhảy tại vũ trường Monaco (có vốn góp của Năm Cam). Bị can này về lấy hung khí, và 2 lần quay lại Monaco trả thù. 3 công an phường 1 quận 5 có mặt can thiệp bị Sơn và đồng bọn tấn công, bất chấp anh Nguyễn Thành Công dùng súng K54 bắn chỉ thiên (đạn không nổ).
Hậu quả, anh Công bị Sơn dùng kiếm Nhật chém “đứt cổ tay trái, đứt động mạch trụ...", tỷ lệ thương tật 21% vĩnh viễn. Anh Nguyễn Hữu Hoàng bị chém vào lưng làm rách áo cảnh sát, bị thương ở lưng với mức độ thương tật 5% vĩnh viễn.
Sau khi gây án, Sơn và các đồng phạm được Trịnh Thị Liên dẫn đến trốn tại nhà của Trịnh Thị Bính. Ngày 23/10/2003, Sơn ra đầu thú tại công an quận 5. Ngày 22/11/2000, Nguyễn Thanh Hiệp bị bắt. Vụ án lúc đó do nguyên phó Phòng Cảnh sát điều tra Nguyễn Mạnh Trung chỉ đạo xử lý. Chỉ có Sơn và Hiệp phải ra tòa, với hình phạt cho Sơn là 5 năm tù về 2 tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, Hiệp 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi Năm Cam bị bắt, vụ án được lật lại.
Mạnh Tuấn