Theo Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thời gian 1995-2000, các bị can đã mua bán trái phép trên 300 kg thuốc phiện và 30 bánh heroin. Nguồn ma tuý do vợ chồng Chu Văn Hiếu - Trần Thị Lý mua chủ yếu của Sùng Giống Sinh ở Lai Châu, giao cho Phạm Văn Thành, Bùi Đức Thiện thuê Nguyễn Văn Thẩm vận chuyển về Hà Nội bán cho Giang Văn Hiển, Nguyễn Thị Đoan, Tạ Thị Hiến...
Trong đường dây này, Chu Văn Hiếu (sinh năm 1960, trú tại phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) là kẻ cầm đầu, tổ chức. Hiếu là kẻ buôn bán ma tuý chuyên nghiệp, trong vụ án này đã mua bán trái phép 307 kg thuốc phiện và 25 bánh heroin.
Vụ án có sự tham gia của Lò Văn Chựa, lái xe cho một chủ tịch tỉnh Lai Châu. Cơ quan chức năng xác định Chựa từng dùng xe của tỉnh chở 80 kg thuốc phiện của Hiếu và Thiện đi bán, nhận tiền công 20 triệu đồng.
Từ lời khai của Phạm Văn Thành, sau hơn một năm điều tra, Cục Cảnh sát điều tra đã có kết luận ngày 13/1, đề nghị truy tố 18 bị can. Trong số này có Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Việt Hà, nguyên đội phó và cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống ma tuý quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
(Theo Lao Động)