Thông tin nêu trong báo cáo của Sở Du lịch vừa gửi UBND TP HCM về kết quả kiểm tra vụ việc liên quan du khách người Việt mất liên lạc khi sang Hàn Quốc. Trước đó, ngày 25/10, Bộ Ngoại giao xác nhận 100 khách biến mất sau khi nhập cảnh ở sân bay quốc tế Yangyang, tỉnh Gangwon. Sự việc này khiến các công ty du lịch liên quan phải dừng đưa khách sang đây.
Thanh tra Sở Du lịch kiểm tra và xác minh được 100 khách, trong đó 68 người đến từ các tỉnh phía Bắc. Các công ty lữ hành đưa khách đi đều ký hợp đồng vận chuyển với một hãng hàng không là Công ty cổ phần Kovic Việt Nam - GSA Fly Gangwon Airlines (tại Hà Nội). Đây là đơn vị duy nhất được tổ chức chuyến bay đưa khách đến đảo Yangyang, tỉnh Gangwon.
Trong số khách mất liên lạc, có 32 khách của các công ty lữ hành trên địa bàn TP HCM, gồm: 23 khách của Công ty TNHH dịch vụ du lịch Top Ten; 3 khách của Công ty du lịch Vietravel; 3 khách của Công ty cổ phần du lịch Top Asian; 3 khách của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Chợ Lớn.
Bốn doanh nghiệp trên bị Thanh tra Sở Du lịch lập biên bản xử phạt về hành vi "để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật" (theo Nghị định 45), khung phạt 80-90 triệu đồng. Riêng Công ty Top Ten và Công ty Top Asian bị đề nghị xử phạt thêm 20-30 triệu đồng do "không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch theo quy định".
Sở Du lịch cũng đề nghị UBND thành phố xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành từ 12 đến 18 tháng với các công ty trên. Vụ việc đang được Sở Du lịch đề xuất UBND thành phố xử lý nên hiện 4 doanh nghiệp phải tạm dừng đưa khách qua tỉnh Gangwon. Các công ty lữ hành không liên quan vẫn được đưa khách qua địa danh này.
Hiện để qua Hàn Quốc làm việc, người lao động đi theo chương trình hợp tác của chính phủ hai nước. Lao động phải đạt yêu cầu về trình độ, độ tuổi, sức khỏe, thời gian làm việc không quá 5 năm. Một hình thức nữa là lao động ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ sử dụng ở Hàn Quốc, tự làm thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý lao động ở địa phương.
Phía Hàn Quốc sẽ cấp quota cao cho nước có tỷ lệ lao động tuân thủ hợp đồng, về nước đúng hạn và giảm quota hoặc xem xét dừng tiếp nhận với nước có nhiều lao động vi phạm hợp đồng. Theo cơ quan chức năng, khoảng 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc, sinh sống ở Hàn Quốc. Thời gian qua vẫn có một số tổ chức qua mặt nhà chức trách để đưa người sang Hàn Quốc làm việc chui bằng con đường du lịch, du học, thẩm mỹ, kết hôn giả...
Thu Hằng - Lê Tuyết