Ngày 13/11/2002 UBND thành phố đã có chỉ thị số 22 gửi Sở Văn hoá thông tin, Bưu điện thành phố, UBND các quận, huyện tiếp tục chấn chỉnh xử lý tình trạng quảng cáo khohttps://vnexpress.net//an cắt bê tông và rút hầm cầu//vnexpress.net//a>. Bà Phạm Thị Kim Thơ, cán bộ phòng viễn thông Bưu điện thành phố, cho biết, trong 2 năm 2001 và 2002, Bưu điện thành phố đã cắt 86 máy thuê bhttps://vnexpress.net//ao điện thoại quảng cáo các loại dịch vụ này. Đầu tháng 6 vừhttps://vnexpress.net//a quhttps://vnexpress.net//a, thành phố đã bắt quả thttps://vnexpress.net//ang 15 đối tượng đhttps://vnexpress.net//ang thực hiện hành vi in, dán trái phép trên tường, cột điện, xoá 32.097 số điện thoại quảng cáo.
Tuy nhiên, theo nhận định củhttps://vnexpress.net//a Sở Văn hoá Thông tin, tình hình vi phạm vẫn không hề giảm. Ông Trần Văn Tài, Phó Giám đốc sở, cho biết, đối tượng kẻ vẽ, treo dán quảng cáo là những lhttps://vnexpress.net//ao động nghèo, không ý thức được hành vi củhttps://vnexpress.net//a mình, lại được thuê làm việc vào bhttps://vnexpress.net//an đêm và khi bị bắt thì không biết người thuê mình là https://vnexpress.net//ai. Vì vậy theo ông, cần có một chuyên án để huy động sự hỗ trợ củhttps://vnexpress.net//a lực lượng công https://vnexpress.net//an, giúp tìm rhttps://vnexpress.net//a thủ phạm chính đứng đằng shttps://vnexpress.net//au hoạt động này.
//vnexpress.net//a>//vnexpress.net//aBLE>Nhiều ý kiến cho rằng, thành phố cần tổ chức tuyên truyền, vận động trong nhân dân thhttps://vnexpress.net//am gihttps://vnexpress.net//a phát hiện, cung cấp cho ngành chức năng những trường hợp vi phạm. Theo Phó Chủ tịch quận Thủ Đức, cần đưhttps://vnexpress.net//a tên những người vi phạm lên phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, mỗi quận huyện quy hoạch dành một khu vực riêng cho hoạt động quảng cáo này, giúp người dân thực hiện nhu cầu quảng cáo nhưng vẫn giữ được vẻ mỹ quhttps://vnexpress.net//an thành phố.
Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhận định, lâu nhttps://vnexpress.net//ay việc xử lý không dứt điểm là do các ngành chức năng không kiên quyết làm đến nơi đến chốn. Ông đã chỉ định ngành Văn hoá Thông tin lập kế hoạch, UBND thành phố sẽ hỗ trợ kể cả kinh phí thực hiện, không để tình trạng này tiếp tục tái diễn.
Bài và ảnh: Đặng Vỹ