Trong thời buổi suy thoái kinh tế như hiện nay, Nhà nước phải bỏ ra hàng chục nghìn tỷ đồng để giảm thuế, để kích cầu thì những kẻ làm ăn gian dối như thế coi như được lợi cả 2 đầu.
Để tránh bỏ sót kẻ gian và gây tâm lý hoang mang nơi người tiêu dùng, đề nghị cơ quan chức năng cho kiểm tra tất cả các nhãn sữa đang lưu hành trên thị trường rồi mới lên danh sách đen các nhãn sữa không đạt chất lượng, đồng thời phải có chế tài thích đáng đối với những nhà sản xuất thiếu lương tâm như thế.
Sau đó Nhà nước cần xây dựng tiêu chuẩn tối thiểu về hàm lượng các chất cơ bản của sữa nói riêng và các loại thực phẩm khác nói chung để tránh nhập khẩu những nguyên liệu kém chất lượng.