Tháng 11/2000, hai nhân viên của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại TP đã lợi dụng hoạt động nghiệp vụ của mình để lấy các tài liệu mật của một ngân hàng cổ phần. Sau đó, họ liên hệ với một số cổ đông của ngân hàng này và kích động rút phần vốn góp trong ngân hàng. Hai nhân viên giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Lâm, luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi, làm dịch vụ rút tiền cho cổ đông với phí dịch vụ là 3% trên số tiền rút được (ông Lâm đã thỏa thuận sẽ chia lại cho hai nhân viên ngân hàng này 30% số tiền ông được hưởng). Ông T.T.S., một cổ đông của ngân hàng, đã tin lời và ký hợp đồng dịch vụ với luật sư Lâm. Ông Lâm rút được 300 triệu đồng và được ông S. trả công 9 triệu đồng. Đến lúc này vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện.
Cơ quan điều tra đã đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại TP xử lý kỷ luật và xử phạt hành chính hai nhân viên nói trên vì làm lộ tài liệu mật. Ngoài việc đề nghị kỷ luật luật sư Nguyễn Ngọc Lâm, Công an TP còn không cho luật sư này hành nghề ở TP.
(Theo SGGP, 15/5)