Theo VKSND Tối cao, có đủ cơ sở khẳng định trung tá Huỳnh Đức Cường biết rõ việc 3 điều tra viên Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Thắng và Lương Quốc Bình triệu tập Nguyễn Ngọc Châu (bị tình nghi là thủ phạm vụ án giết người, cướp của), song không quản lý cán bộ dưới quyền thực hiện đúng quy định về chế độ làm việc với trường hợp này. Tuy không phê duyệt lệnh bắt và tạm giữ Nguyễn Ngọc Châu, ông Cường vẫn chủ trương cho 3 cán bộ trên tra hỏi Châu.
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã chuyển hồ sơ sang Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự VKSND Tối cao đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Thắng về tội giữ người trái pháp luật và dùng nhục hình. Riêng Lương Quốc Bình thoát vòng tố tụng do thời gian qua đã bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, không còn đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
Vụ án giết người liên quan việc bắt giữ Nguyễn Ngọc Châu bắt đầu từ việc Phan Thanh Trúc (xã Phước Công, Phước Sơn) bị côn đồ sát hại chết để cướp tài sản. Nghi ngờ Nguyễn Ngọc Châu (xã Bình Lãnh, Thăng Bình) là thủ phạm, ngày 14/7, 3 điều tra viên Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Thắng và Lương Quốc Bình xin phép cấp trên cho triệu tập Châu đến Công an tỉnh làm việc. Họ đã 2 lần viết đề xuất lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ Nguyễn Ngọc Châu song không được phê duyệt. Dù vậy, nghi phạm Châu vẫn bị giữ lại và bị 3 điều tra viên trên tra hỏi. Nguyễn Ngọc Châu bị bỏ đói từ đêm ngày 14 đến rạng sáng 16/7/2002 nên ngất xỉu. Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Thắng và Lương Quốc Bình đưa Nguyễn Ngọc Châu vào Bệnh viên đa khoa Quảng Nam và nói dối họ chỉ là "người qua đường", thấy Nguyễn Ngọc Châu bị nạn nên đưa cấp cứu, rồi bỏ đi ngay. Các bác sĩ xác nhận nạn nhân chết trước khi tới bệnh viện.
Kết quả giám định của Pháp y quân đội cho thấy nạn nhân Nguyễn Ngọc Châu có nhiều vết bầm tím ở mặt, tứ chi và lưng. Nguyên nhân chết do choáng không phục hồi, dẫn đến suy hô hấp cấp vì đau đớn thể xác, căng thẳng về tinh thần và bị bỏ đói.
(Theo Tiền Phong)