Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên đội phó Đội cảnh sát phòng chống ma túy Công an quận Hoàn Kiếm) nhận 18-20 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh trên, đồng nghiệp của bị cáo Hùng là Nguyễn Việt Hà chỉ bị đề nghị 10-12 năm vì đã thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng. Hai người này từng nhận hơn 240 triệu đồng để "chạy án" cho các đối tượng liên quan vụ án bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.
Người bị đề nghị mức hình phạt thấp nhất là bị cáo Đỗ Văn Tuấn (quản giáo trại tạm giam Công an Hà Nội), 1-2 năm tù vì lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.
17 bị cáo còn lại đều bị truy tố về các tội mua bán trái phép chất ma túy và đưa hối lộ. VKS đề nghị tuyên phạt 5 án chung thân với Phạm Văn Thành, Trần Thị Lý, Nguyễn Xuân Chiến, Giang Văn Hiển và Lò Văn Chựa (lái xe cho Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu). 6 trường hợp khác 13-30 năm tù.
Trong quá trình thẩm vấn, Chu Văn Hiếu - người tổ chức đường dây ma tuý - đã nại ra nhiều chứng cứ mới để chạy tội. Bị cáo khai rằng không mua 6 bánh heroin và hơn 100 kg thuốc phiện của Sùng Giống Sính mà mua từ một số người khác. Sính cũng phủ nhận là người cung cấp hàng cho Hiếu. Qua khai thác các bị cáo khác, VKS nhận định lời khai tại tòa của Hiếu và Sính là không có cơ sở để chấp nhận.
VKS cân nhắc hoàn cảnh gia đình của bị cáo Hiếu nên đề nghị tuyên phạt Trần Thị Lý (vợ của Hiếu) mức án chung thân, dù hành vi của bị cáo Lý phải nhận hình phạt tử hình giống như chồng. Bị cáo Phạm Văn Thành do thành khẩn nhận tội, là đầu mối khai ra đường dây ma túy này nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.
Tiếp đó, 16 luật sư bắt đầu tham gia bào chữa cho 20 bị cáo.
Anh Thư