From: Minh Sang
Sent: Saturday, December 22, 2007 11:55 PM
Subject: Gui toa soan: Chia se chuyen trinh tiet
Ai bảo phương Tây người ta không thích con gái còn trinh là sai bét. Con gái còn trinh ở phương Tây vẫn được coi như vàng. Chỉ khác với ta ở chỗ mất trinh không phải vấn đề lớn.
Có ai nghĩ tại sao đàn ông lấy những người phụ nữ đã qua một lần hôn nhân (chồng chết hay ly dị) lại không bị lấn cấn vấn đề này không? Hỏi như thế mới thấy, vấn đề của đàn ông không nằm ở màng trinh mà là ở sự tin tưởng, mặc dù bản thân họ nhiều khi cũng không ý thức rõ điều này.
Từ xưa đến nay, đàn ông thường phải đổ mồ hôi xương máu lo kinh tế cho gia đình. Coi như đây là đầu tư, nên theo bản năng họ phải tối thiểu hóa những rủi ro như mình có thể nuôi nhầm con người khác, vợ mình có thể có con riêng từ trước mà mình không biết, vợ mình có thể có tình cảm sâu đậm với người nào đó... Một trong những điều bảo đảm nhất cho những rủi ro kia là màng trinh của người vợ, xác nhận rằng cô ta chưa có con, chưa quan hệ sâu đậm với ai, cô ta là người tiết hạnh có thể tin tưởng.
Đàn ông phương Tây không quan trọng màng trinh vì ở phương Tây quan hệ tình dục không nhất thiết là có quan hệ tình cảm sâu đậm, phụ nữ phương Tây phần lớn dùng thuốc ngừa thai. Nên những rủi ro kể trên của họ nhỏ dù người vợ đã có quan hệ tình dục trước đó.
Đàn ông lấy người phụ nữ đã qua một lần chồng cũng ít lấn cấn hơn vì yên tâm chồng cô ta hoặc đã chết, hoặc đã tuyệt tình (đến mức bỏ nhau rồi). Chuyện con riêng của vợ mình có hay không thì cũng biết trước cả rồi, không sợ có bất ngờ khó chịu sau này.
Do vấn đề thực sự là "có tin cô ta được không khi cô ta đã mất trinh" nên lời khuyên cho chị em là:
- Ai còn thì ráng giữ bằng mọi cách, đừng lôi văn hóa nước ngoài ra so sánh kêu gọi làm gì viển vông.
- Ai mất thì cứ nói với người mới không nên giấu. Vấn đề là cách nói. Phải khẳng định được với người mới mình rằng mình chưa có con, không vương vấn gì với người cũ, lối sống phải cho thấy mình ngoan ngoãn tiết hạnh. Làm sao cho người mới hiểu rằng mình toàn tâm toàn ý cho mối tình hiện hữu. Giấu là một cách dở, vì khi bị phát hiện, lòng tin tan nát thì tình cảm không có cách nào giữ được.
Người ta có thể buồn vì không lấy được một người vợ trọn vẹn, nhưng thông thường vẫn chấp nhận được nếu cảm thấy có thể tin tưởng cô ta trong suốt quãng đời còn lại.