![]() |
Luôn tạo cơ hội để cả nhà trò chuyện vui vẻ bên nhau. Ảnh: Imagesource.com |
1. Một buổi sáng thật thoải mái
Bạn nên dậy sớm trước chồng con để chuẩn bị đồ ăn sáng, còn việc sắp xếp quần áo, đồ đi học cho con nên thực hiện từ tối hôm trước.
Hãy tập cho cả nhà có thói quen gặp nhau trong bữa sáng đồng thời luyện cho trẻ tự làm những việc mà chúng có thể làm được như thay quần áo, đánh răng, rửa mặt. Và điều quan trọng nhất là bạn đừng ca thán, phàn nàn gì vào buổi sáng sớm.
2. Khi con bị ốm mà bạn không thể nghỉ làm
Trong trường hợp này, bạn có thể nói chuyện với chồng để chia sẻ trách nhiệm hoặc nhờ họ hàng, người thân trông giúp bé cho đến khi bạn hoàn thành xong việc cơ quan.
Tuy nhiên, bạn cũng nhớ luôn để dành ngày nghỉ phép để phòng khi con ốm. Nếu công việc của bạn làm được ở nhà thì có thể xin phép cấp trên để bạn hoàn thành nó khi không có mặt tại văn phòng.
3. Chớ mang khuôn mặt mệt mỏi về nhà khi tan sở
Bạn hãy cố gắng giữ gương mặt tươi tỉnh khi trở về nhà sau giờ làm. Hãy vứt bỏ công việc sau lưng khi bước vào tổ ấm của bạn. Thỉnh thoảng, bạn cũng có thể gọi điện hỏi thăm chồng, con khi bạn rảnh việc nhưng không nên nói chuyện dài.
4. Bầu không khí buổi tối: vui tươi và thoải mái
Cả ngày bận rộn với công việc, buổi tối bạn có thể chế biến các món ăn theo sở thích của chồng và các thiên thần nhỏ của bạn.
Cả gia đình có thể kể cho nhau nghe những chuyện vui trong ngày. Hãy xem bữa tối là buổi họp mặt của cả nhà, chỉ nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng, cả nhà bạn có thể đi ăn ở ngoài để thay đổi không khí.
Và bạn nhớ dành chút thời gian để thư giãn trước khi đi ngủ.
(Theo VTV.vn)