![]() |
|
"Dế" dành cho thượng đế nhí của Firefly. |
"Dế" dành cho trẻ em phải trang bị đầy đủ những tính năng nghiêm túc. Dù vậy, nguyên tắc thiết kế phải dựa trên các tiêu chí như không quá bé, thiết kế đơn giản và đặc biệt không có phím số thông thường nhưng vẫn cho phép trẻ nhận và gọi đến khoảng 20 số điện thoại đã được phụ huynh cài sẵn.
Tháng 3 qua, Firely Mobile trở thành một trong những công ty đầu tiên có dòng sản phẩm loại này tại Mỹ. Cuộc chạy đua giành thị phần chỉ thực sự bắt đầu khi công ty Enfora với TicTalk, Wherify Wireless với Whertfone GPS Locator (trang bị kỹ thuật định vị toàn cầu qua vệ tinh cho phép giám sát người sử dụng)... nhập cuộc. Trên các website dành cho phụ huynh, các mẫu quảng cáo dưới nhiều hình thức trong lĩnh vực này xuất hiện đầy rẫy và đã gây hiệu ứng nơi "thượng đế nhí".
Tại Canada, luật pháp cấm doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm trực tiếp đến trẻ em, vì vậy, giới kinh doanh thường lách luật với nhiều hình thức, trong đó có việc tiếp cận vơi phụ huynh, tổ chức các hình thức thi đố thưởng điện thoại di động cho trẻ em.
![]() |
|
Trẻ em cũng dùng điện thoại di động. |
Theo nhà sản xuất, mục đích chính của dòng sản phẩm này là cung cấp cho phụ huynh một loạt công cụ mang tính thời thượng nhưng đầy trách nhiệm trong việc giám sát hoạt động của con trẻ. Theo cách nói của công ty Firefle thì công nghệ thông tin di động giúp "mẹ luôn giữ vững liên lạc với con mọi nơi, mọi lúc". Với trẻ con thì sản phẩm này vừa là dụng cụ cho phép trẻ thường xuyên nói chuyện với bố mẹ trong thời đại con người chạy đua với thời gian và bị công việc bao vây.
Tuy nhiên, theo ông Pierre Doray, giáo sư khoa xã hội học của đại học Quebec (Canada), thực hiện kiểm soát và liên lạc từ xa với trẻ nhỏ bằng hình thức ĐTDĐ là không cần thiết. Giáo sư khẳng định, quan hệ giữa bố mẹ và con cái không phụ thuộc vào công nghệ này.
Trong các tạp chí của thiếu nhi, nhiều độc giả nhỏ tuổi lại cho rằng công cụ này chỉ làm "gián điệp" giúp phụ huynh, vì thế, khá đông trẻ thường nói dối bỏ quên máy ở nhà. Bên cạnh đó, một số tổ chức bảo vệ trẻ em lo ngại làn sóng tấn công thương mại vào thế giới tuổi thơ sẽ gây tác động xấu đến sự phát triển tinh thần của trẻ. Một số khác lại đặt vấn đề hậu quả của sóng di động đến não.
(Theo TTNN)

