Theo báo cáo đăng tải cuối tháng 4 năm nay bởi Viện Nghiên cứu Gia đình Mỹ, dựa trên cuộc khảo sát hơn 1.600 của YouGo năm ngoái đã kết luận: Sống thử làm tăng nguy cơ chia tay. Thậm chí khi so với nhóm chỉ chung sống sau đính hôn hoặc kết hôn, hôn nhân của các cặp sống thử có khả năng tan vỡ cao hơn 48%.
Galena K.Rhoades, giáo sư tâm lý học tại Đại học Denver (Mỹ), cho rằng cách thức và thời điểm cặp đôi bắt đầu ở chung cũng có thể gây ảnh huởng xấu đến giai đoạn hôn nhân. "Không vạch ra những kế hoạch, cột mốc quan trọng trong mối quan hệ khiến họ thường đốt cháy giai đoạn và sớm gặp khó khăn", ông nói.
Chưa kể, sống thử trước khi kết hôn còn khiến nhiều cặp đôi phải đảm nhận không ít công việc mà họ chưa thực sự sẵn sàng, ví dụ như làm bố mẹ, chăm sóc cho gia đình.
Báo cáo cũng tiết lộ hiện có khoảng 70% các cặp đôi sống thử trước khi cưới. Scott M. Stanley, đồng tác giả nghiên cứu, cũng cho biết sống thử không còn là một phần của văn hóa hôn nhân mà trở thành giai đoạn hẹn hò của các cặp đôi.
Một khảo sát từ cuối những năm 1990, cho thấy hơn 60% học sinh trung học ở Mỹ đồng tình với quan điểm "cùng chung sống trước khi kết hôn là ý kiến hay để tìm hiểu liệu hai người có thực sự hòa hợp". Suy nghĩ này duy trì cho đến nay và khiến xu hướng này trở nên phổ biến.
"Nhưng sẽ tốt hơn nếu cả hai dọn đến ở chung sau khi kết hôn hoặc ít nhất là đính hôn", Stanley khuyên.
Quan điểm của Stanley trùng với nghiên cứu của Pew khi cho rằng sống thử khiến chất lượng cuộc sống giảm và hôn nhân kém ổn định. Hay nghiên cứu từ Viện Wheatley (Mỹ) của các học giả Brain Willoughby và Jason Carroll cũng phát hiện, các cặp đôi trong các mối quan hệ này không chỉ kém hạnh phúc mà còn thiếu thỏa mãn về tình dục trong hôn nhân.
Khi hỏi về lý do sống thử, nhóm nghiên cứu của Rhoades nhận thấy: 44% người khảo sát nói muốn dành nhiều thời gian cho đối phương, nhưng 23% trong số đó đã ly hôn; 22% lựa chọn sống chung vì tài chính, tỷ lệ chia tay trong nhóm này là 49%; 17% muốn xác định rõ mối quan hệ, 1/3 trong số đó tan vỡ; 17% nói sống xa nhau là "bất tiện" và 29% trong số đó đã ly dị.
"Sống chung nảy sinh nhiều ràng buộc bởi hợp đồng thuê nhà, bị kiểm soát các mối quan hệ riêng tư... Và nếu không dung hòa được các yếu tố này, chia tay là sớm muộn", Rhoades nói.
Với những lý do trên, các nhà nghiên cứu Stanley và Rhoades khẳng định người trẻ không nên tin vào lời quảng cáo "sống thử trước hôn nhân là tiền đề tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp". Các lý do như muốn thử thách tình cảm, tiết kiệm tiện nên bị gạt bỏ ngay từ đầu. Thay vào đó, mọi người nên chọn cách sống chậm, cân nhắc các trình tự đúng đắn trong một mối quan hệ và suy nghĩ cho tương lai.
Minh Phương (Theo Deseret)