![]() |
Dưới đây là một số biện pháp cho ra quả trái mùa áp dụng đối với một số loại cây ăn trái phổ biến: Xoài Bà con cần dùng KNO phun kỹ vào lá, ngọn (đọt) lúc trời mát trong ngày, sáng sớm hay xế chiều. Pha thuốc với nồng độ 1%, xoài sẽ ra hoa khoảng 3,4 tuần sau. Ngoài ra có thể dùng một loài thuốc kích thích xoài ra hoa là Fofen - X với liều lượng 1 gói cho 8 lít nước. Lưu ý chỉ phun thuốc cho những cây xoài đã ra trái ổn định. Dứa và thanh long Bà con dùng 5 g CaCl3 pha trong ấm nước 5 lít và đậy vòi ấm cho kín hơi. Sau đó đem tưới thẳng vào ngọn của 20 cây dứa vào lúc trời không mưa, nắng tốt. Chỉ nên xử lý khi cây dứa đã trồng từ 11-12 tháng và có khoảng 32-35 lá. Với thanh long, người ta thường kích thích cây ra hoa bằng ánh sáng. Cứ độ 3-5 m trong vườn thanh long, bà con treo một bóng đèn điện tròn vào ban đêm, liên tục trong 15 ngày cây sẽ ra hoa. Thời gian thắp sáng là 6 giờ/đêm, từ 11giờ đêm trở đi. Cam, quýt Với cây cam, quýt, bà con cần cắt những cành già yếu, cành sâu bệnh, cành gãy. Nếu cành lá quá um tùm cũng nên tỉa bớt vì cành mọc dày che ánh sáng cành khác. Sau đó cây sẽ ra cành mới và có hoa. Thông thường người ta dùng biện pháp hạn chế nước; không tưới nước vườn cam đến khi cây bắt đầu rụng lá thì tưới lại. Và cũng chỉ áp dụng khi cây đã cho trái ổn định. Nhãn, ổi, táo Để nhãn cho trái mùa, bà con dùng dao khoanh một khúc vỏ quanh cành nhãn cách ngọn non 30-40 cm ở cây có trái ổn định. Rồi dùng dây chì quấn lại, khi lá chuyển sáng màu vàng thì tháo dây ra. Có thể siết chặt dây chì mà không cần cắt bỏ lớp vỏ. Với ổi, giống như cam, quýt, bà con chỉ cần cắt tỉa cành lá già thì ổi sẽ ra ngọn non cùng hoa. Với cây táo, bà con cưa bỏ những cành dưới thấp nhưng đừng cắt sát, chừa một đoạn dài 20-30 cm. Điều quan trọng là việc cắt tỉa này nên thực hiện vào các tháng 1-2 và 6-7 dương lịch. Bà con lưu ý áp dụng đúng kỹ thuật để đem lại kết quả mỹ mãn. Ngoài ra, trước khi xử lý ra hoa, cây cần được bón phân để đủ sức ra hoa, nuôi quả. (Theo SGGP, 6/3). |