"Tôi không góp mặt trong trận đấu ấy. ", De Bruyne nói với The Sun về trận chung kết Champions League mùa 2011- 2012. "Tôi không nghĩ mình được Chelsea mời, và thành thật, tôi không nhớ nhiều về trận chung kết năm đó".
Mùa đó, Chelsea đăng quang ngay trên sân Allianz, sau khi thắng chủ nhà Bayern 4-3 ở loạt luân lưu. Trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội hoà nhau 1-1. Thomas Muller mở tỷ số ở phút 85, còn Didier Drogba đánh đầu gỡ hòa năm phút sau cho đội khách. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất đến nay Chelsea vô địch Champions League.
Chelsea nâng cúp vô địch Champions League trên sân Allianz năm 2012. Ảnh: Actions Image
Tháng 1/2012, năm tháng trước khi vô địch Champions League, Chelsea chiêu mộ De Bruyne với giá 9 triệu USD từ CLB Genk. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ tiết lộ anh không được Chelsea mời dự khán theo dõi trận cầu tại Allianz, và cũng quên luôn việc đội bóng cũ đã giành chiến thắng.
"Với các trận chung kết Champions League, hồi đó, đôi lúc tôi theo dõi, nhưng cũng có những lúc không quan tâm. Nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Nhưng tôi không nhớ gì về trận chung kết năm 2012", De Bruyne nói thêm.
De Bruyne gia nhập Chelsea đầu năm 2012, rồi tiếp tục thi đấu cho Genk theo diện cho mượn cho đến cuối mùa. Anh góp mặt trong những trận đấu của Chelsea hè 2012, nhưng bị đem cho Bremen mượn ở mùa giải mới theo hợp đồng một năm.
Cầu thủ sinh năm 1991 chỉ thi đấu cho Chelsea - khi đó được dẫn dắt bởi Jose Mourinho - từ hè 2013, nhưng cũng chỉ gắn bó nửa mùa. Đầu năm 2014, Wolfsburg chiêu mộ De Bruyne với giá 25 triệu USD. Tổng cộng, anh chỉ đá chín trận trong màu áo Chelsea.
Hè 2015, De Bruyne gia nhập Man City với mức phí kỷ lục CLB lúc đó là 80 triệu USD. Anh thể hiện tầm ảnh hưởng lớn khi giúp chủ sân Etihad ba lần vô địch Ngoại hạng Anh, đoạt năm Cup Liên đoàn Anh, một Siêu Cup Anh và một Cup FA. Hôm nay, cầu thủ 29 tuổi sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu, nếu cùng Man City đánh bại đội bóng cũ Chelsea trong trận chung kết Champions League tại Dragao, Porto, Bồ Đào Nha.
De Bruyne mừng khi nâng tỷ số lên 3-0 trong trận cùng Man City thắng Chelsea 3-1 ở Ngoại hạng Anh hôm 3/1/2021. Ảnh: Reuters
"Man City đã giành nhiều danh hiệu, và cạnh tranh trên mọi đấu trường trong sáu năm qua. Đó là điều tôi muốn chứng kiến. Tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng ở Champions League, và không thể chờ đợi lâu hơn", De Bruyne nhấn mạnh. "Mọi người nói rằng, Man City là kẻ thất bại khi không giành được Champions League, nhưng rất khó để lên ngôi ở giải đấu này. Chúng tôi chiến đấu suốt sáu năm qua nhưng chỉ tới tứ kết hay bán kết. Man City luôn nằm trong nhóm tám đội mạnh nhất châu Âu. Ở những trận knock-out, những chi tiết rất nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm, nhưng năm nay thì không. Man City đang đi đúng hướng mùa này".
Hồng Duy tổng hợp