Cũng như các bộ, ngành, địa phương, VPCP là một đầu mối triển khai đề án 112 với một dự án được phê duyệt có tổng kinh phí hơn 21,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo của Trung tâm Tin học VPCP cho biết, tại hàng loạt hạng mục của dự án này đều chưa có kết quả. Riêng mục tiêu nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin gồm xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu, hạ tầng mạng với kinh phí trên 9,5 tỷ đồng, thì đã mua sắm thiết bị từ năm 2005 nhưng chưa vận hành được. Duy nhất hạng mục đào tạo công nghệ thông tin với kinh phí 1,2 tỷ đồng đã được hoàn thành.
Theo ông Nguyễn Công Hóa, Giám đốc Trung tâm Tin học, với ngân sách đầu tư lớn nhưng so với mục tiêu, yêu cầu, việc triển khai đề án 112 tại VPCP rõ ràng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện có nhiều sai lầm, cả về tổ chức bộ máy điều hành của Trưởng ban điều hành (112 Chính phủ), đặc biệt là những chỉ đạo, hướng dẫn sai lệch về giải pháp công nghệ, nội dung kỹ thuật và lộ trình thực hiện.
“Những bất cập này đã tạo ra sự lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước, làm cho VPCP bị tụt hậu rất xa so với các bộ, ngành về hiệu quả và trình độ tin học hóa”, ông Hóa nhấn mạnh.
Phân tích những nguyên nhân khiến đề án 112 triển khai ngay tại VPCP không đạt hiệu quả, Trung tâm Tin học VPCP cho rằng trong khi một dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhỏ chỉ với mức một vài tỷ đồng thì đều phải lập ban quản lý chuyên trách. Nhưng không hiểu tại sao Ban điều hành đề án 112 Chính phủ do phó chủ nhiệm VPCP Vũ Đình Thuần làm trưởng ban, chịu trách nhiệm điều phối hàng trăm dự án trên phạm vi cả nước, với kinh phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng mà các thành viên (đại diện các bộ) đều chỉ làm việc kiêm nhiệm, không có người chuyên trách.
Trong khi đó, Trung tâm Tin học VPCP, với chức năng là đơn vị chủ trì công tác ứng dụng tin học trong hoạt động của cơ quan, lại không được Trưởng ban điều hành đề án 112 Chính phủ sử dụng như đầu mối chuyên môn tham gia quá trình triển khai dự án tại VPCP. Vì thế, mặc dù được Trung tâm Tin học VPCP cảnh báo về giải pháp kỹ thuật không đúng trong việc triển khai dự án nhưng Ban này vẫn tiến hành đầu tư mua sắm máy móc với chi phí hơn 5 tỉ đồng. Vì thế cái gọi là Trung tâm tích hợp dữ liệu và nâng cấp thiết bị mạng LAN của VPCP đến nay chưa vận hành được. Thậm chí, dù là Giám đốc Trung tâm Tin học VPCP, ông Hóa “vẫn không biết lô thiết bị trị giá tiền tỷ kia hiện để ở đâu”.
Hôm nay (9/5), tổ Kiểm toán Nhà nước về đề án 112 sẽ làm việc với Sở Bưu chính - viễn thông và Sở Kế hoạch Đầu tư của TP HCM. Ngày 10/5, tổ Kiểm toán sẽ tiếp xúc với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố. Các cuộc làm việc này nhằm nắm bắt tình hình trong việc ghi vốn, thông báo vốn, thanh toán và quyết toán các dự án thuộc đề án 112 tại TP HCM. Trước đó, tổ đã đến làm việc với ban điều hành đề án 112 của địa phương này.
(Theo Tuổi Trẻ)