![]() |
|
Lũ lên cao, nông dân nghèo càng gặp khó khăn. |
Trước diễn biến lũ đang phức tạp, hôm qua, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành đã đi thị sát một số tuyến đê bao, khu dân cư tại Long An và Đồng Tháp. Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương có biện pháp bố trí dân vào ở cụm tuyến dân cư. Hôm nay, tại An Giang, Phó thủ tướng đã có buổi làm việc với 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để bàn biện pháp đảm bảo an toàn cho dân, giảm tối đa thiệt hại do lũ.
|
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 4 ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống chậm với cường suất 1-3 cm/ngày. Đến ngày 10/9, mực nước tại Tân Châu xuống 4,1 m (dưới báo động 3 là 0,1 m), tại Châu Đốc xuống 3,8 m (trên báo động 3 là 0,3 m). Mực nước vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và vùng cuối nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều và còn ở mức cao. Riêng tại Mộc Hóa có khả năng đạt 2,35 m (trên báo động 3 là 0,55 m). |
Theo Phân ban chỉ đạo phòng chống lụt bão miền Nam, mực nước vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục lên chậm khiến diện ngập lụt gia tăng. Toàn vùng có 15.660 hộ dân đang phải chung sống với lũ, trong đó vùng rốn lũ Đồng Tháp có 3.400 hộ, Vĩnh Long 3.740 hộ, Cần Thơ 3.080 hộ. Lũ và giông lốc đã giật sập 54 căn nhà, làm xiêu vẹo 384 căn khác.
Nước lũ lên cao đã gây ngập tràn ở gần 20 km đường quốc lộ, tỉnh lộ, nhấn chìm trên 530 km đường liên huyện, liên xã, làm hỏng 113 chiếc cầu, cống. Đặc biệt, với 217 điểm trường, 956 phòng học bị ngập, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long đã phải cho 24.120 học sinh nghỉ học.
Năm nay, chuẩn bị đón lũ về, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã khẩn trương gặt gần hết lúa vụ ba, số diện tích bị ngập và có thể giảm năng suất không lớn (chỉ khoảng 1.448 ha). Song điều đáng lo ngại là hiện có 3.470 ha cây ăn quả và 82 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập. Nếu nước lũ vẫn đứng ở mức trên báo động 3 như hiện nay thì mức độ thiệt hại là rất lớn.
Để giảm thiệt hại do lũ gây ra, đến nay, các tỉnh vùng lũ đã đưa 847 đội cứu hộ vào hoạt động, thành lập 117 điểm trông trẻ. 400 hộ dân vùng đầu nguồn Tân Châu (An Giang) đã được cứu trợ lương thực, chăn màn. Ngoài ra, để tranh thủ những lợi ích do lũ mang lại (tôm cá từ sông Me Kong tràn về), gần 100 chiếc xuồng đã được cấp cho các hộ nghèo giúp họ mưu sinh trong mùa lũ.
Như Trang
