Một chiếc xe bằng gỗ trang trí rực rỡ được đẩy trên đường ray ít sử dụng ở miền Nam Philippines mang theo bốn giáo viên trẻ. Hai người ngồi phía trước còn hai người phía sau đi bộ đẩy xe.
Xe gắn một chiếc bảng trắng, các giáo cụ đầy màu sắc và một chồng sách.
"Ngôi trường" nhỏ, di động trượt dọc từ làng này sang làng khác ba lần một tuần, mang lại tri thức cho trẻ em nghèo gần thành phố Tagkawayan khi đại dịch Covid-19 khiến trường học phải đóng cửa ở phần lớn các quần đảo Đông Nam Á.

Các tình nguyện viên là sinh viên đẩy chiếc xe được chế thành thư viện di động đến dạy trẻ em ở Tagkawayan, tỉnh Quezon, Philippines, hôm 15/2. Ảnh: Reuters
"Chúng tôi phải làm việc quan trọng này, đặc biệt là khi đang có đại dịch và bọn trẻ không thể học trực tiếp", Shaira Berdin, một trong chín tình nguyện viên vận hành xe đẩy, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Gần đó, những đứa trẻ thu mình trên bãi cỏ cạnh đường ray, xem những cuốn sách tiếng Anh.
Tagkawayan là thị trấn có khoảng 54.000 dân thuộc tỉnh Quezon, cách thủ đô Manila gần 176 km về phía đông nam.
Những người học từ xa ở Philippines gặp nhiều khó khăn do thiếu máy tính, điện thoại và Internet, cùng với chất lượng giáo dục không đồng đều. Một số trẻ em đã phải trèo lên mái nhà để hứng sóng.
Đẩy xe như một chiếc scooter, các tình nguyện viên dạy Toán và đọc cho hơn 60 trẻ em. Họ bắt đầu sáng kiến vào tháng 11 năm ngoái và thu thập tài liệu học tập từ các khoản quyên góp để sử dụng cho các lớp học của mình.
Trong lúc dừng lại, các giáo viên nhấc xe đẩy ra khỏi đường ray, sử dụng bảng trắng cho các bài học chính tả, sau đó chuyển sang học đếm bằng flashcards (thẻ ghi chú).
"Hầu hết tình nguyện viên đều xuất thân nghèo khó. Họ cũng từng trải qua những chật vật trong cuộc sống và đó là lý do họ muốn giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", Samboy de Leon Niala, giáo viên 26 tuổi, cho biết.

Trường học di động đến với các em nhỏ ở Tagkawayan, tỉnh Quezon, ba lần một tuần. Ảnh: Reuters
Philippines dần khởi động trở lại các trường học vào tháng 11 sau 20 tháng đóng cửa làm gián đoạn việc học của gần 27 triệu trẻ em. Nước này ghi nhận hơn 3,6 triệu ca mắc Covid-19 và gần 55.000 trường hợp tử vong.
Philippines cũng đã đón khách du lịch lại vào tháng này, sau khi số ca mắc hàng ngày giảm từ mức cao nhất vào tháng 9, hơn 33.000 xuống còn khoảng 1.500 trường hợp.
Bình Minh (Theo Reuters)