Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 20/11/2020, 00:08 (GMT+7)

Dậy sớm thức khuya thu hoạch cúc họa mi

Hà NộiCúc họa mi đang vào mùa, nông dân phường Tây Tựu dậy sớm hoặc thức khuya cắt hoa bán với giá 50.000 đồng một bó 5-7 cành.

Hà Nội bước vào mùa hoa cúc họa mi. Nhiều hecta đất ven bãi giữa sông hồng đoạn qua Nhật Tân, quận Tây Hồ và phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, phủ trắng những thảm hoa cúc.

Từ 10 ngày trước, gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn và chị Nguyễn Thị Mai ở cụm 12, phường Tây Tựu, đã thu hoạch 5 luống hoa rộng hơn 2 sào. "Gia đình mới trồng loại hoa này được 3 năm, năm đầu trồng khó bán, sau được nhiều người ưa chuộng, sức tiêu thụ mạnh nên mới tăng thêm diện tích. Hoa nở đúng dịp 20/11 nên giá cao, vợ chồng tận dụng thu hoạch sớm tối bởi vườn hoa chỉ nở rộ được khoảng 2 tuần", chị Mai nói.

Cúc hoạ mi trước kia là loài cây dại, mùi hắc, người dân trồng dưới chân gốc hoa đào để giữ đất và cho cỏ đỡ mọc lan rộng, bán ít người mua. 7 năm gần đây, nhu cầu chụp ảnh dịch vụ với hoa tại vườn phát triển nên nhiều nhà vườn trồng. Hoa từ đó mà tăng về diện tích, nhiều người ươm giống bán theo thời vụ.

Đầu năm, chị Mai trồng hoa cúc vàng và hoa loa kèn, đúng dịp thu hoạch thì cách ly xã hội vì Covid, hoa nở rộ không bán được. Có ngày chị phải đi chợ cách nhà 36 km từ sáng sớm, tối muộn về tới nhà vì ế ẩm. Giữa tháng 6, gia đình trồng 20.000 mầm hoa cúc hoa mi, may mắn ruộng nằm trên cao, chăm sóc tốt nên thân cây cao và nở đúng dịp, bông nở to.

Mỗi bó hoa 5-7 cành to nhỏ được bó cẩn thận bằng dây lạt mềm để cành không bị tổn thương, giúp hoa tươi lâu.

Mỗi bó hoa sau đó được bọc trong túi nylon, phân loại tại vườn, bán 50.000 đồng. Thời điểm đầu vụ, hoa bán 140.000 đồng một bó.

Ruộng hoa nằm ngay mặt đường Văn Tiến Dũng nên một số người qua đường dừng lại mua.

"Tôi đi làm về, thấy hoa hái tại vườn tươi mà rẻ nên dừng lại chờ xếp hàng mua. Giống hoa này về cắm chơi được lâu mà đỡ tốn kém", chị Phương chia sẻ.

Vợ chồng chị Mai thường ra đồng từ 3h sáng để thu hoạch hoa bởi sáng sớm hoa đang đọng sương nên tươi lâu. Mỗi luống hoa khi trồng đều được giăng dây để chống đổ, cây hoa mọc cao và dễ thu hoạch.

Hoa thưởng được cắt vào dịp lạnh, buổi sớm hoặc muộn để tránh gió mùa. Gió mùa thường làm hoa nhanh héo, bán không ai mua.

20h, những bó hoa được lái buôn đặt trước để phục vụ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, được xếp thành bó lớn đưa về nhà, một phần hoa sớm mai đưa ra chợ đầu mối bán buôn cho các mối quen, anh Tuấn vui vẻ nói.

Với 5 luống ruộng dài 20 m, rộng 1m, trồng gần 4 triệu tiền cây giống, cuối vụ vợ chồng anh Tuấn, chị Mai thu ngót 100 triệu đồng.

Ngọc Thành