Dãy Andes gồm chuỗi núi liên tục nằm dọc theo bờ biển phía tây Nam Mỹ. Theo Live Science, dãy Andes dài 7.242 km, kéo dài qua bảy quốc gia gồm: Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile và Argentina.
Theo World Atlas, có hàng nghìn loài động vật sống ở dãy núi Andes từ loài có vú, bò sát, đến chim. Nơi đây còn có nhiều khu rừng lớn với hàng chục nghìn loài thực vật.
Đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Andes là Aconcagua (6.962 km), thuộc Argentina. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất châu Mỹ, vốn là núi lửa nhưng không còn hoạt động, được chinh phục lần đầu vào năm 1897 trong một cuộc khảo sát của người Anh, dẫn đầu bởi Edward FitzGerald.
Phong cảnh trong Vườn quốc gia Aconcagua thuộc dãy núi Andes. Ảnh: Shutterstock
Câu 2: Đỉnh núi nào cao nhất châu Á?