Ông cha ta thường nói: "tham ô không bằng lãng phí", bởi vậy, tiết kiệm là một đức tính tốt mà bất cứ người nào cũng cần có. Hiểu được điều này, mình luôn dạy và hướng con tiết kiệm từ lúc con còn nhỏ. Việc dạy con hình thành một thói quen tốt không phải là chuyện một sớm một chiều mà là cả một quá trình và tác động từ nhiều yếu tố.
Hoàng Tuấn nhà mình năm nay 5 tuổi, độ tuổi tìm tòi, khám phá học hỏi và đang hình thành tính cách. Vì thế, mẹ cũng cố gắng dạy con từ từ theo những cách phù hợp với độ tuổi. Việc đầu tiên mẹ dạy con đếm tiền. Những mặt tiền cơ bản con số thường gặp phù hợp để con biết phân biệt số tiền lớn nhỏ giúp con hiểu số tiền cao thấp khi bản thân sở hữu hay nhận được.

Bé Bùi Hoàng Nhật được mẹ dạy đếm tiền đầu tiên, sau đó biết cân đối chi tiêu.
Dạy con biết cân đối chi tiêu
Đối với các bố mẹ khác thường sẽ mua heo và cho các con tiết kiệm tiền vào đó nhưng đối với mẹ lại có suy nghĩ khác. Vì khi bỏ vào heo thời gian thường dài, trẻ con thường nhanh quên nên có khi con bỏ vào đó nhưng không biết mình đã bỏ vào mỗi lần bao nhiêu? Con cũng quên ngay việc mình làm sao có số tiền đó bỏ vào... con sẽ mơ hồ về khoản tiền tiết kiệm. Vì vậy, mỗi tháng mẹ làm cho con một hộp Tiết Kiệm.
Bắt đầu góp vào đầu tháng và viết mục tiêu tháng đó con muốn lên trên. Hộp sẽ mở vào cuối tháng để cùng con kiểm kê lại số tiền con đã có được trong một tháng đó. Nếu tháng nào con ăn quà bánh nhiều nghiễm nhiên đến cuối tháng số tiền tiết kiệm sẽ rất ít và không đủ thực hiện mục tiêu con mong muốn và phải chờ tiền tiết kiệm tháng tới. Sau vài lần như vậy, con ý thức được hơn hẳn và mỗi lần chi tiêu gì con đều đắn đo suy nghĩ kỹ không còn tiêu lung tung.
Dạy con lao động để hiểu giá trị đồng tiền
Hằng ngày để có số tiền bỏ vào các hộp tiết kiệm ngoài tiền được ông bà các cô bác thỉnh thoảng cho, mình thường dạy con gom góp ve chai trong nhà để bán lấy tiền tiết kiệm hoặc làm những việc lặt vặt trong nhà như tưới cây, lau nhà bàn ghế... Sau khi làm xong, mẹ sẽ thưởng tương ứng với số tiền của con làm được. Việc khó sẽ được thưởng nhiều việc đơn giản thưởng ít hơn. Để con hiểu sự vất vả để có được đồng tiền con sẽ biết trân quý hơn.

Bé Hoàng Nhật cũng được dạy tái sử dụng và cho đi những vật dụng không sử dụng nữa.
Dạy con biết tái sử dụng và cho đi
Trong nhà thường sẽ có nhiều vật dụng không sử dụng nữa. Mình thường dạy con tận dụng lại để vừa có món đồ chơi mới lại không mất tiền mua. Ví dụ như dùng hộp sữa đã hết chế thành hộp đựng bút và những chú minions đáng yêu. Dùng những chai nhựa để trồng cây giúp tiết kiệm và bảo vệ môi trường... Ngoài ra, một tháng mình thường tổng dọn lại đồ chơi của con một lần. Những cái nào con không chơi nữa sẽ gom lại bỏ vào giỏ nói con mang tặng các bé xóm trọ bên cạnh có hoàn cảnh khó khăn hơn, như vậy, vừa sẻ chia cho các bạn lại không lãng phí đồ chơi .
Mẹ hiểu dạy con tiết kiệm không phải là đích đến ngay mà là quá trình cùng con vun đắp mỗi ngày. Mẹ không ước con sau này sẽ tiết kiệm giỏi xây được nhà lầu hay mua xe hơi. Mẹ chỉ mong với những gì mẹ dạy và định hướng sẽ giúp chàng trai của mẹ trở thành một người biết quý trọng mọi thứ không tiêu xài hoang phí. Từ đó, con biết kiểm soát chi tiền của mình một cách hữu ích và hợp lý nhất.
Phan Thị Cương
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 21/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hkấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây