![]() |
Lindsay Davenport. |
Hồi tháng 9, Davenport đã tái xuất làng banh nỉ thế giới sau 11 tháng nghỉ để sinh đứa con đầu lòng. Cô đã nhanh chóng giành được hai danh hiệu WTA thứ 52 và 53 trong sự nghiệp. Ở Bali là một chiến thắng 6-3, 2-6, 6-4 khá vất vả trước Daniela Hantuchova còn tại Quebec, Davenport nhẹ nhàng vượt qua Vakulenko 6-4, 6-1.
Chính thành tích ấy đã thuyết phục được đội trưởng tuyển quần vợt Mỹ Zina Garrison. Vào tháng hai năm sau, đội tuyển Mỹ sẽ mở màn Fed Cup 2008 bằng trận đấu với Đức trên sân nhà La Jolla, California. Đó sẽ là trận đánh đơn đầu tiên của Davenport kề từ sau giải Mỹ mở rộng 2006.
"Lindsay là một tay vợt lớn tại Fed Cup. Sự trở lại ở mùa giải trước đã chứng tỏ tình yêu quần vợt cũng như khả năng của cô. Thật tuyệt vời khi lại được chứng kiến cô thi đấu vì màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia thêm lần nữa", Garrison nhận xét.
Rõ ràng, với đẳng cấp cùng một khát khao lớn, Davenport là một sự bổ sung tuyệt vời về mặt kinh nghiệm khi mà chị em nhà Williams không đạt được sự ổn định cần thiết do ảnh hưởng của những chấn thương. Tay vợt 31 tuổi này ra mắt Fed Cup năm 1993 và từng dẫn dắt đội tuyển Mỹ lọt vào 5 trận chung kết và 3 lần vô địch. Davenport chưa hề thua một trận nào tại Fed Cup kể từ năm 1994. Cô không có mặt ở đội hình thua trận năm 1995.
Tuấn Sơn