Hôm nay, hầu khắp miền Bắc trời nhiều mây, thi thoảng mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất khoảng 26-28, riêng Tây Bắc Bộ 31, giảm 2-3 độ so với hôm qua. Nguyên nhân là khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm vùng áp thấp phía tây - thủ phạm gây nắng suốt dịp Tết - suy yếu.
Cơ quan khí tượng cho biết, đêm nay và sáng thứ hai 11/2 khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Do khối khí không mạnh, lại lệch đông nên Đông Bắc Bộ (gồm Hà Nội) chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiều tỉnh thành có mưa nhỏ, cao nhất ngày 26 độ, thấp nhất 18-20 độ C. Riêng Hà Nội khoảng 18-24 độ C.
Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, tuy nhiên vùng áp thấp phía tây cũng suy yếu nên nền nhiệt giảm khoảng 3 độ so với hôm nay, cao nhất còn 27-30 độ C.
Từ thứ ba 12/2, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu và lệch về phía đông nên miền Bắc đêm nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng dưới 30 độ. Một số điểm cao trên 1.600 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) tiết trời đẹp, trong ngưỡng 11-18 độ C.
Miền Trung thời tiết có sự phân hóa giữa phía bắc và nam đèo Hải Vân. Phía bắc đèo (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) đêm nay và ngày mai có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng yếu, cao nhất khoảng 29 độ C. Phía nam đèo (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) trời không mưa, nắng 29-32 độ C.
Từ thứ ba 12/2, miền Trung trời nắng trở lại, cao nhất ngày khoảng 29-32 độ, thấp nhất 20-24 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ đang là cao điểm mùa khô, ngày nắng 32-34 độ, độ ẩm không khí chỉ quanh ngưỡng 50%. Một số tỉnh miền Đông có khả năng xảy ra nắng nóng khi nhiệt độ lên 35.
Miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên 28-30. Một số nơi như Mường La, Yên Châu (Sơn La), Lạc Sơn (Hòa Bình) nóng như mùa hè, khi nhiệt độ lên 35-36 độ C. Nguyên nhân là El Nino chi phối khiến mùa đông 2018-2019 ấm hơn hẳn mọi năm, nhiệt độ trung bình tăng khoảng 1-3 độ C.
Đợt rét nhất là từ ngày 29/12/2018 đến 3/1/2019, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ba ngày liên tiếp nhiệt độ xuống dưới 0, thấp nhất là âm một, băng giá xuất hiện dày từ đỉnh xuống dưới khoảng 700 m. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nền nhiệt phổ biến 8-10, Bắc Trung Bộ 10-12 độ C.