Để phát hiện được tài năng bẩm sinh của con, cha mẹ cần quan sát kỹ từng cử chỉ của bé để "nhận diện" thiên hướng phát triển. Nếu con tỏ ra thích thú với các giai điệu, ngoan ngoãn lắng nghe những bài hát ru hay tỏ ra phấn khích khi nghe nhạc sôi động thì có thể bé có năng khiếu về âm nhạc. Nếu là một tài năng về hội họa, bé thường rất yêu thích các loại màu sắc, tranh ảnh và thích quan sát đồ chơi quanh mình.

Nếu bé biết tự động ráp từ, sáng tạo câu theo đúng ngữ pháp, có trí nhớ tốt đủ để "đọc" lại truyện tranh sau khi được nghe mẹ đọc vài lần trí nhớ tốt thì bé là người có năng khiếu về văn học. Nhìn chung, các bé thông minh thường thích quan sát, lắng nghe, khả năng tập trung lâu, thích bắt chước và ghi nhớ tốt. Nhiệm vụ của cha mẹ là nuôi dưỡng và bồi đắp năng khiếu của con ngay trong quá trình thai nghén và thời gian đầu đời của trẻ, để bé có thể phát huy tối đa tố chất của mình.
Khi sinh ra mỗi bé đều có khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh, có kích thước não bộ tương đương 25% não người trưởng thành. Chỉ trong 2 năm đầu tiên, con số này tăng rất nhanh và tương đương 80% kích thước não của người lớn. Ngoài sự phát triển nhanh về kích thước và trọng lượng của não bộ thì đây còn là giai đoạn mà các tế bào thần kinh tăng trưởng và gia tăng các kết nối.

Vì sự phát triển nhanh của não nên mẹ dễ dàng nhận thấy bé học hỏi rất nhanh các kỹ năng như cười, lật, bò, đi, nói, chạy… Lớn lên một chút, các bé sẽ tự biết chăm sóc bản thân như ăn uống, mặc quần áo, đánh răng. Nếu được sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ từ chế độ dinh dưỡng đến thể chất và trí não, khuyến khích vui chơi, bé sẽ học hỏi được nhiều điều mới mẻ và tự trang bị một hành trang vững vàng trước khi vào lớp một. DHA là dưỡng chất quan trọng giúp việc kết nối này đạt hiệu quả, giúp quá trình học hỏi của bé gồm 3 bước: tập trung, ghi nhớ và xử lý tình huống đạt hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu khẳng định vai trò quan trọng của người mẹ trong việc chủ động đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho trí não trẻ, đặc biệt là các axit béo DHA và ARA trong suốt thai kỳ và những năm thơ ấu của bé. Năm 2010, WHO/FAO chính thức công nhận DHA/ARA là nhóm axit béo thiết yếu cho trẻ dưới 2 tuổi và đưa ra hàm lượng khuyến nghị tương ứng với từng độ tuổi. Việc bổ sung đúng hàm lượng DHA sẽ phần nào quyết định được "chất" của sự phát triển trí não, tạo đòn bẩy giúp bé thông minh sáng trí.
Mead Johnson Việt Nam đã giới thiệu công thức DHA Power+ với hàm lượng DHA theo đúng khuyến nghị của WHO nhằm góp phần phát huy sức mạnh trí não của trẻ em Việt Nam. Hàm lượng DHA được các tổ chức WHO và FAO khuyến cáo nên cung cấp cho bé ngay trong thời gian thai kỳ và cho con bú là khoảng 200mg mỗi ngày, với trẻ nhỏ là 17mg trên 100kcal DHA và 34mg trên 100kcal ARA; với trẻ từ một tuổi trở lên là từ 75mg DHA môi ngày (tuỳ theo lứa tuổi và cân nặng).
Ngọc Bích