Tôi không hiểu Nhà nước hà cớ gì phải ra tay trực tiếp để cứu thị trường, ngay cả việc thông qua SCIC mua bán chứng khoán nhằm mục đích điều tiết. Nếu làm như thế, có nghĩa là sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt cho nhà đầu tư. Họ sẽ hiểu rằng khi gặp thua lỗ thì luôn luôn có Nhà nước đứng ra cứu. Và như vậy thì các nhà đầu tư sẽ càng liều lĩnh đầu cơ vì được sẽ được rất nhiều, mất thì sẽ mất rất ít.
Hệ quả lâu dài là thị trường chứng khoán càng bất ổn hơn. Hơn nữa việc can thiệp của Nhà nước sẽ không thể bảo mật được mà sẽ có những người biết trước và họ sẽ thủ lợi trước và đẩy thua lỗ cho người khác.
Sự hỗ trợ tốt nhất là Nhà nước phải tạo điều kiện để thị trường tự vận hành theo đúng quy luật của nó. Đó là minh bạch hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, giám sát chặt chẽ các hoạt động trên thị trường đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho mọi nhà đầu tư lớn, nhỏ, cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài.