Ngoài việc đầu tư xây thêm cơ sở hạ tầng để giảm kẹt xe ở các khu vực của thành phố, tôi đề nghị thêm giải pháp phi công trình. Đó là điều tiết lưu lượng xe theo giờ và theo hướng. Vì kẹt xe và ùn tắc chủ yếu xảy ra trong nội thành và một vài tuyến đường chính và chỉ trong một số giờ nhất định.
Tôi đề nghị nên xác định khu vực nội đô theo ranh giới đường và theo mức kẹt xe như khu vực từ đường Võ Văn Kiệt, Bình Long, Trường Chinh, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh...
Trong phạm vi này tiến hành cấm xe ôtô, xe máy từ 6h đến 9h và từ 16h đến 20h, chỉ cho phép xe taxi, xe buýt, xe công an - quân đội làm nhiệm vụ , xe cứu thương- cứu hoả, xe trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và xe làm nhiệm vụ khẩn cấp lưu thông.
Các xe dừng đỗ trên các tuyến đường này trong thời gian cấm lưu thông sẽ bị xử phạt thật nặng. Nếu thực hiện giải pháp này, chắc chắn thành phố sẽ bớt hẳn kẹt xe mà chưa cần thêm các công trình giao thông.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây