![]() |
Tàu chở dầu Jessica đã gây ô nhiễm dầu ở mức thấp trên quần đảo Galapagos khi bị mắc cạn vào năm 2001. |
Đợt tràn dầu xảy ra khi một tàu chở dầu của Ecuador mắc cạn vào tháng 1/2001, làm đổ khoảng 3 triệu lít dầu thô xuống biển. So với những tai nạn tràn dầu khác, thì lượng dầu tập trung ngoài khơi quần đảo Galapagos là khá nhỏ, và những cuộc điều tra đầu tiên cho thấy Santa Fe, một trong những đảo thành viên, đã thoát khỏi thảm họa ô nhiễm nghiêm trọng.
![]() |
Nhưng nay, các nhà nghiên cứu kết luận rằng, thậm chí chỉ với lượng chất ô nhiễm nhỏ đó cũng đủ ảnh hưởng sâu sắc lên các loài thú hoang dã ở đây. Nghiên cứu do Martin Wikelski, một nhà sinh vật học tại Đại học Princeton, bang New Jersey (Mỹ) công bố trên tạp chí Nature. Tác giả dự đoán có khoảng 15.000 con giông mào biển đã chết trên Santa Fe trong vòng 11 tháng sau sự cố tràn dầu, chiếm lượng lớn so với quần thể của chúng ở đây.
Mặc dù không chắc chắn nguyên nhân tử vong của chúng, nhưng các nhà nghiên cứu phỏng đoán có thể dầu dạt vào bờ biển đã đầu độc loài bò sát này, hoặc thức ăn (tảo) của chúng, hoặc cũng có thể chúng đã chết vì đói.
Động vật hoang dã trên quần đảo Galapagos (một khu di sản thế giới nằm cách Ecuador 1.000 km về phía tây), đã tiến hóa hoàn toàn độc lập với phần còn lại của thế giới. Vì thế, chúng trở thành mô hình nghiên cứu lý tưởng cho các nhà khoa học.
B.H. (theo BBC)