Tại London, dầu Brent cũng giảm giá 30 cent, chốt tại 84,36 USD mỗi thùng.
Nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới chưa có dấu hiệu tăng trong khi tình hình kinh tế không mấy sáng sủa là nguyên nhân khiến kênh hàng hóa như dầu kém hấp dẫn giới đầu tư. Quyết định cắt giảm lãi suất của hàng loạt ngân hàng trên thế giới hôm qua cũng là nhân tố kéo giá mặt hàng này tiếp tục đi xuống.
Cục thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này đã lên tới 8,1 triệu thùng trong tuần qua. Lượng xăng, khí đốt cũng leo lên 7,2 triệu thùng. Trong khi đó nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của người dân tiếp tục giảm. Theo EIA, nhu cầu năng lượng của nước này chỉ đạt trung bình 8,8 triệu thùng mỗi ngày. Tính đến 3/10 nhu cầu về xăng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 5,3%.
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 9 vừa qua đã cắt giảm 520.000 thùng dầu. Nhiều khả năng trong cuộc họp tại Algeria, 13 nước thành viên của OPEC sẽ bàn thảo khả năng thắt chặt nguồn cung, nhằm kìm hãm đà sụt giá dầu.
Thanh Phương (theo AP)