Người gửi: Nguyên Việt Tiến
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Đâu là sự thật của vấn đề Philippin rút quân
Cách đây không lâu, chắc hẳn mọi người chúng ta còn nhớ, vụ các binh sĩ Philippines nổi dậy đảo chính, vì tình trạng tham nhũng trong chính quyền. Các quân nhân này, sau đó tự nguyện buông súng và tổ chức họp báo, xem rất long trọng. Các án tù chỉ mang tính tượng trưng. Rõ ràng là chính quyền "thắng" với nụ cười méo xệch. Họ không dám mạnh tay với số quân nhân vô kỷ luật này. Nếu theo kỷ luật quân đội, án tử hình không phải ít.
Vậy ai là người đứng sau lưng họ, nói thẳng ra là toà đại sứ Mỹ tại Philippines. Vậy việc rút 51 lính ra khỏi Iraq của Tổng thống Philippines là "đòn trả đũa" cho việc người Mỹ đã "ngồi im lặng" lúc bà Arroyo bị quân đảo chính... lăm le mần thịt.
Nhật Bản, Hàn Quốc là những nước dân chủ. Các vị thủ tướng, tổng thống đều do dân bầu lên. Có ai quyết định rút quân khi bị quân khủng bố đe dọa đâu. Ngay tại Philippines, bọn khủng bố vẫn đe dọa và chặt đầu của công dân Mỹ đó. Nhưng người Mỹ có rút quân hay ngưng viện trợ cho Philippines đâu?
Hoặc quay ngược thời gian cách đây hơn một năm, chính phủ Nga quyết định dùng hơi ngạt giết hơn 200 người dân nước mình và nước ngoài, để tiêu diệt được 43 tên khủng bố!
Nếu là tổng thống của Philippines, bà nên chú trọng hơn về vấn đề kinh tế và chén cơm của người dân hơn là vì những tự ái vặt vãnh của cá nhân. Vị cựu tổng thống Hàn Quốc và Nam Phi (Mandela) là những tấm gương điển hình.