Đối tượng có nguy cơ bị sỏi thận
Sỏi có thể hình thành ở nhiều vị trí trong đường tiết niệu như thận, bàng quang, niệu quản... Sỏi thận có nhiều loại nhưng hay gặp là sỏi canxi, ít gặp hơn là sỏi cystin và acid uric.
Theo Health, thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiết niệu là dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị sỏi thận. Viên sỏi ở trong đường tiết niệu và ngăn cản dòng chảy của nước tiểu, điều này có thể dẫn đến viêm đường tiết niệu. Người bị béo phì có nguy cơ bị sỏi cao hơn so với người có thân hình gọn gàng.
Bệnh tiểu đường và mỡ máu cao (rối loạn lipid máu) thường đi song hành với nhau. Đường huyết trong máu tăng cao lâu ngày sẽ kéo theo tình trạng rối loạn lipid máu, dư thừa triglycerid. Nếu không kiểm soát tốt đường huyết, người bệnh tiểu đường có nguy cơ rối loạn chuyển hóa mỡ, đạm gây ra các bệnh mỡ máu cao, suy gan, thận.

Các cơn đau ở mạn sườn, dưới lưng, tiểu buốt có thể là dấu hiệu cảnh báo sỏi thận.
Các dấu hiệu giúp nhận biết bệnh
Đau: Các bệnh nhân sỏi thận thường có chung triệu chứng đau ở mạn sườn và đau lưng, ngay dưới xương sườn, nơi có thận. Khi bệnh phát triển, các cơn đau có thể di chuyển từ vùng bụng dưới xuống vùng háng và dưới lưng. Người bệnh có thể sẽ trải qua những cơn đau khi thì nhẹ, lúc đau nhói.
Đi tiểu ra máu: Là biến chứng thường gặp của bệnh sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản gây đau kèm tiểu ra máu.
Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra mủ: Khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, tái phát nhiều lần, có thể tiểu ra sỏi. Đối với những trường hợp nghiêm trọng có thể gây bí tiểu do sỏi đã lấp kín đường đi của nước tiểu.
Sốt: Người bị sỏi thận hay sốt cao, rét run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, tiểu buốt, tiểu dắt, đái mủ là dấu hiệu của viêm thận, bể thận cấp, cần có sự can thiệp kịp thời của y học.

Các xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm hoặc chụp X-quang, chụp CT giúp chẩn đoán sỏi thận.
Các hướng điều trị sỏi thận
Nếu bác sĩ nghi ngờ bạn bị sỏi thận sẽ yêu cầu làm xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm hoặc chụp X-quang, chụp CT.
Điều trị sỏi thận ngoại khoa: Bác sĩ chỉ định điều trị sỏi thận ngoại khoa trong trường hợp kích thước sỏi lớn chiến toàn bộ bể thận, xuất hiện các biến chứng như giãn thận độ III, IV, thận ứ mủ, suy thận.Với sự phát triển của y học hiện đại, người bệnh có nhiều lựa chọn để lấy sỏi ra ngoài như: tán sỏi qua da, mổ nội soi lấy sỏi...
Điều trị sỏi thận nội khoa: Thông thường đối với bệnh nhân có sỏi kích thước nhỏ hơn 25mm sẽ được chỉ định dùng thuốc để bào mòn. Phương pháp trị sỏi thận này đem lại hiệu quả, phù hợp với những người có thể trạng yếu.

Thảo dược kim tiền thảo có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ đẩy sỏi ra ngoài.
Người bệnh cũng nên chọn các thuốc có tác dụng bào mòn sỏi, làm giãn cơ trơn để viên sỏi dễ dàng ra ngoài mà không gây ứ, tắc, đau. Theo đông y, dược liệu kim tiền thảo có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ đẩy sỏi ra ngoài, giảm đau, chống viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra. Ngoài ra, thảo dược giúp kiểm soát tốt lượng khoáng chất trong nước tiểu tốt, hỗ trợ bệnh tái phát.
Để bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên chủ động phòng ngừa, rèn luyện các thói quen như: uống đủ nước, ănít đồ ăn chứa nhiều oxalate, hạn chế ăn muối, protein động vật, tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi dùng thực phẩm bổ sung canxi.
Ngọc Thi

Sỏi đài thận, bể thận, sỏi niệu quản, bàng quang dễ tái phát, nếu không điều trị kịp thời, dứt điểm sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thận có thể mất chức năng không hồi phục. Với gần 20 năm có mặt trên thị trường, thuốc cốm trị sỏi thận Sirnakarang F thế hệ mới chứa hàm lượng lớn tinh chất kim tiền thảo, thu được bởi công nghệ chiết, cô chân không hiện đại. Do hàm lượng dược chất cao, thuốc có tác dụng hỗ trợ bào mòn sỏi, kể cả những viên sỏi to, sỏi nằm ở sâu trong đài, kẽ thận.
Thuốc cốm Sirnakarang F góp phần ngăn ngừa hình thành sỏi, hạn chế tái phát sỏi thận, sỏi đường tiết niệu. Thuốc dạng cốm, dễ uống, dễ hấp thu, thúc đẩy quá trình điểu trị, giúp bào mòn và tan sỏi nhanh.
Thuốc cốm Sirnakarang F - phòng và trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang.
Liều dùng - điều trị: Ngày uống 2 lần, mỗi lần một gói vào buổi sáng, tối, pha với 200ml nước ấm dùng liên tục trong 1- 2 tháng, khi dùng thuốc nên uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày.
Thuốc cốm Sirnakarang F được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, theo tiêu chuẩn GMP-WHO và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc
Điện thoại tư vấn: (024) 3 990 6195 - 3 668 6226. XNQC số 0932/2018/XNQC/QLD, Bộ y tế cấp ngày 6/6/2018. Thông tin truy cập website http://soithan.vn/