Nhà lãnh đạo của Italy Mario Monti cũng nói thêm rằng ông đang quan ngại sâu sắc với những làn sóng chống lại Euro, chống lại Đức đang ngày một nở rộ ngày trong nghị viên Roma bắt nguồn từ việc chính phủ Đức tỏ ra thờ ơ trước lời kêu gọi của Roma và các nước đang đấu tranh để giới lãnh đạo châu Âu có những hành động cụ thể hơn giúp làm giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ tại các quốc gia này.
Khi được hỏi về khả năng rời khỏi ghế thủ tướng nước Italy trong thời gian trước mắt, ông Monti khẳng định sẽ ở lại chính phủ nếu tất cả đi theo kế hoạch đã vạch ra cho tới tháng 4 năm sau, và hy vọng sẽ giải cứu Italy từ đống đổ nát tài chính cùng với sự hỗ trợ về mặt tinh thần từ một số bạn bè châu Âu, đặc biệt là Đức.
Nhấn mạnh đến vấn đề này, ông Monti cho biết: Italy không cần nhận từ Đức sự giúp đỡ về tiền bạc nhưng Đức với vai trò lãnh đạo trong giới chức châu Âu cần xúc tiến các khoản hỗ trợ các quốc gia đang khó khăn một cách tích cực hơn. Có vẻ như phần lớn người Đức tin rằng Italy đã nhận được viện trợ tài chính từ Đức hay Liên minh châu Âu. “Tuy nhiên tôi xin khẳng định rằng cho tới thời điểm này, Italy chưa nhận được 1 đồng cứu trợ nào từ Ủy ban châu Âu”.
Monti không ngại phát đi quan điểm rằng Đức cung cấp cho các quỹ cứu trợ tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu EFSF và ESM tổng số khoảng 400 tỷ Euro, tuy nhiên, Đức hưởng lợi từ khu vực này một con số lớn gấp nhiều lần thế thông qua các chính sách và định hướng xuất khẩu của nước này.
Thêm vào đó, Đức còn đang thu lợi nhuận từ mức lãi suất thấp mà nước này phải trả cho người mua trái phiếu chính phủ Đức với mức lãi suất đáng lý phải cao. Và Italy chính là bên phải trả cho khoản chênh lệch đó, một cách gián tiếp.
Rõ ràng giữa lòng châu Âu đang phát sinh nhiều mâu thuẫn về quyền lợi, và tình đoàn kết của liên minh này đang bị lung lay nghiêm trọng.
Ánh sáng cuối đường hầm dành cho Eurozone
(TTVN)